Ngày 24/11 vừa được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam; khi Quốc hội thể chế hóa chủ trương này, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 sẽ tăng lên 26 ngày, gồm nghỉ chính thức và nghỉ cuối tuần, hoán đổi.
Theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ trương nghỉ làm hưởng nguyên lương, và 24/11/2026 rơi đúng vào Thứ Ba, một ngày làm việc trong tuần.
Tại nhiều điểm đến, tỷ lệ lấp đầy phòng lên tới 100% từ trước kỳ nghỉ, như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng...
Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
(GDTĐ) - Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông làm chết 128 người, bị thương 203 người; CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 9.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Thay vì đi một địa điểm trong dịp lễ 30/4 -1 /5, xu hướng mới của giới trẻ là liên tục khám phá vài ba điểm đến để tối ưu hóa thời gian và chi phí, tận hưởng tối đa.
Nhằm tạo điểm đến hấp dẫn và kích cầu du lịch, Hà Nội đã điều chỉnh thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ Hà Nội. TIN LIÊN QUAN
Quy định về dạy thêm, học thêm của tỉnh Ninh Bình cấm việc dạy thêm vào các ngày nghỉ lễ theo quy định, và không dạy quá 21 giờ 30 đối những ngày dạy và học thêm bình thường.
Tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm chết 124 người, bị thương 193 người trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến 3-9)