Bộ Nội vụ đề xuất giao Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ của tất cả dịp lễ trong năm nhằm chủ động hoán đổi ngày nghỉ, thông báo sớm cho người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất mới khi sửa Bộ luật Lao động sẽ mở rộng cơ chế điều hành của Thủ tướng đang được áp dụng đối với Tết Nguyên đán và Quốc khánh sang toàn bộ các ngày nghỉ lễ trong năm.
Liên quan đến việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ về xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 để người lao động đưa con đến trường khai giảng.
Trên cơ sở nguyện vọng của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Đây là một trong những chính sách được quy định trong dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong đợt 2 của kỳ họp thứ nhất.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng Bộ Luật Lao động, không hoán đổi ngày làm việc.
Theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ trương nghỉ làm hưởng nguyên lương, và 24/11/2026 rơi đúng vào Thứ Ba, một ngày làm việc trong tuần.