Người dân gấp rút tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để khởi công metro số 2 TPHCM
Theo Duy Anh•18/06/2024 17:15
Những ngày qua, việc bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trên đường Cách Mạng Tháng 8 đang gấp rút để kịp hoàn thành giải tỏa đền bù trong tháng 6.
Dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, TPHCM có tuyến metro số 2 đi qua, hầu hết mặt bằng đã được tháo dỡ, vỉa hè thông thoáng, chờ ngày chính thức khởi động dự án.
Các quận ở TPHCM có dự án giao thông đang đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để triển khai tuyến metro số 2.
Quận 3 là địa phương cuối cùng bàn giao mặt bằng cho dự án metro số 2 với gần 7.200m2 diện tích cần bồi thường, giải phóng mặt bằng, 112 trường hợp bị ảnh hưởng.
Những ngày qua, những hộ dân cuối cùng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM) đang tất bật sửa sang lại nhà cửa sau khi tháo dỡ, di dời lùi vào trong để nhường mặt bằng cho việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Tham Lương (metro số 2).
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết dự án metro Bến Thành - Tham Lương đã giải phóng được 95% mặt bằng. Toàn bộ mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 6.
Đến tháng 7 sẽ di dời toàn bộ các công trình hạ tầng trên tuyến, trong năm 2025 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu.
Anh Quang cùng các thợ đang sửa chữa lại một ngôi nhà sau khi đã bị phá dỡ khoảng 2/3 diện tích. "Chủ nhà đã đi ở tạm và chúng tôi nhận thi công sửa chữa, hoàn thiện căn nhà này trong 2 tháng", anh Quang chia sẻ.
Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương dài 11,2km, gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao, 1 depot, là tuyến xuyên tâm dài nhất TPHCM được triển khai sau tuyến metro số 1. Trước đó, công trình được dự kiến hoàn thành năm 2026 nhưng do nhiều vướng mắc đã gia hạn đến năm 2030.
Nhiều công nhân, phương tiện máy móc tập trung tháo dỡ, không khí khẩn trương để trả mặt bằng cho metro số 2.
"Nhà tôi phải dời vào trong khoảng 20m, bị tháo dỡ khoảng nửa căn và mất khoảng vài trăm triệu để sửa sang lại. Việc lùi nhà vào trong, trả mặt bằng rộng rãi để xây dựng metro thì tôi ủng hộ, giúp phát triển giao thông, đường sá thông thoáng hơn", anh Phương chia sẻ.
Các công trình hạ tầng trên toàn tuyến sẽ được di dời toàn bộ trong tháng 7, bàn giao mặt bằng sạch cho phía nhà thầu trong năm 2025. Gói thầu thi công di dời hạ tầng kỹ thuật có kinh phí 1.000 tỷ đồng.
Hiện, các trụ, dây cáp điện chưa được di dời sau khi mặt bằng được dỡ bỏ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ 3 nhóm thí sinh sẽ không phải tham gia bất kỳ bài thi nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân, một bộ phận sinh viên lựa chọn gia nhập thị trường lao động sớm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong nền kinh tế số, nhiều tân cử nhân Trường Đại học Gia Định (GDU) đã quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và trình độ chuyên môn.
Giữa cao nguyên đá xám bạc tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), Quốc lộ 4C - Con đường Hạnh phúc, dài 185km không chỉ là tuyến giao thông nối liền các huyện vùng cao, mà còn là dải lụa mềm vắt ngang lưng núi với vô vàn khúc cua uốn lượn mở ra những góc nhìn ngoạn mục về một trong những vùng đất hùng vĩ nhất Việt Nam.
Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.
Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình khai mạc Ngày hội STEM, sáng tạo nghệ thuật và Cuộc thi Viết đúng - Viết đẹp dành cho học sinh tiểu học năm học 2025 – 2026.
Từng là 'hiện tượng' khi học chuyên Lý nhưng giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế, sau 6 năm, Đồng Ngọc Hà được 7 đại học danh tiếng cấp học bổng tiến sĩ, gồm Harvard, MIT, Princeton.
Ngày 21/4, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth đã chủ trì Lễ trao Văn bằng Ngoại ngữ tiếng Đức trình độ B2/C1 (DSD-II) cho 62 học sinh xuất sắc đến từ 2 trường THPT có chương trình DSD.