Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa

Theo Đặng Long | 02/12/2022, 10:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt độ giảm mạnh khoảng 13 độ C, kèm theo mưa phùn, nhiều nơi người dân phải đốt lửa sưởi ấm ngay trong đêm.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 1.

Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh được cho là có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa tới nay, với mức nhiệt độ chỉ khoảng 13 độ C

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 2.

Càng về đêm, cái giá lạnh càng gia tăng, khiến nhiều người dân phải đốt lửa sưởi ấm ngay trên đường phố Hà Nội

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 3.

Dễ dàng có thể bắt gặp hình ảnh một nhóm người quây quần bên đống lửa ở nhiều tuyến phố như Hoàng Cầu, Lê Đức Thọ, Giảng Võ... Với nhiều người, đây là cách tốt nhất để giữ ấm bản thân giữa đêm đông giá lạnh

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 4.

“Ca làm của tôi phải đến 11h đêm mới kết thúc, nếu mà không đốt lửa thì lạnh lắm, không chịu được”, chú Thạch (60 tuổi), làm bảo vệ chia sẻ

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 5.

Người dân tận dụng tất cả những thứ có thể cháy như gỗ, bìa các tông, cành cây, lá cây rụng,… chất vào thành đống để đốt lửa sưởi ấm

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 6.

“Đợt này là đợt rét nhất mùa đông năm nay rồi, tôi ngồi bán nước ở đây mà lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có cơn gió là rùng hết cả mình”, một chủ quán trà đá trên đường Hoàng Cầu vừa nói, vừa chất thêm củi vào đống lửa

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 7.

Một nhóm bạn trẻ cùng nhau đốt lửa sưởi ấm ở một góc đường

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 8.

Thời tiết lạnh với nhiều bạn trẻ là thời điểm rất thích hợp để tụ tập với nhau. “Mình và người yêu đã hẹn nhau đi chơi vào tối nay dù biết trời rất lạnh, việc ngồi uống nước nói chuyện trước đống lửa là trải nghiệm rất thú vị khi Hà Nội vào đông”, bạn Minh (25 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 9.

Tuy nhiên, việc đốt lửa chứa nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ hỏa hoạn. Để đảm bảo an toàn, nhiều nơi người dân chuẩn bị sẵn các phương tiện cứu hỏa

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa - Ảnh 10.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, nhiệt độ sẽ không quá 13 độ C, đồng thời không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh miền Bắc trong vòng 1 đến 2 ngày tới

Bài liên quan
Người dân Hà Nội có thể ngồi tại nhà xin cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID
Từ ngày 22-4, người dân TP Hà Nội có thể ngồi tại nhà xin cấp phiếu lý lịch tư pháp nếu có tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) cấp độ 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm gió mùa