Người dân ở Bình Định sống bất an lo nhà sạt xuống sông
Theo Trương Định•13/09/2024 16:05
Nhiều năm qua, 18 hộ dân có nhà dọc bờ sông Kôn, đoạn phía Nam cầu Gành thuộc khu phố Huỳnh Kim (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) sống trong tâm trạng lo lắng mỗi khi trời mưa gió, bởi nhà bị nứt, sụt lún.
Phía sau nhà các hộ dân là mênh mông sông nước. Mỗi khi nghe tin bão lụt là họ lại dắt díu đến nhà người thân để trú tạm, bởi lo sợ sạt lở. Ảnh: Trương Định
Người dân lo lắng nhà cửa bị sạt lở mỗi mùa mưa bão đến. Ảnh: Trương Định
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Giống (60 tuổi), được xây dựng cách đây gần 30 năm, hiện bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí tường nứt toác, nền nhà cũng bị nứt, sụt lún. Bà Giống cũng như bao người dân nơi đây mong muốn sớm được bố trí tái định cư, để an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: Trương Định
Qua các trận lũ, các hộ gia đình phải bỏ gần trăm triệu đồng để gia cố lại kè phía sau nhà, nhưng cũng không mấy hiệu quả. Ảnh: Trương Định
Phía sau nhà bà Lê Thị Phước (72 tuổi) bị nứt nghiêm trọng, bà lo sợ nền nhà đổ xuống sông bất cứ lúc nào. Ảnh: Trương Định
Ông Nguyễn Minh Muộn - Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết, khu vực này gần như là “họng nước”, vào mùa mưa gió thực sự nguy hiểm. Nhu cầu được bố trí nơi ở mới của người dân là rất thiết thực, chính đáng nhằm bảo toàn tính mạng và tài sản.
Được biết, UBND tỉnh Bình Định đã cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư với diện tích hơn 1,2ha để bố trí tái định cư cho khoảng 18 hộ dân dưới chân cầu Gành. Ảnh: Trương Định
Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư Huỳnh Kim được UBND thị xã An Nhơn phê duyệt theo phân cấp. HĐND thị xã đã bổ sung vào kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Hiện, thị xã đang cân đối ngân sách để đầu tư. Ảnh: Trương Định
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến yêu cầu phải tiến hành mạnh mẽ công cuộc đổi mới giáo dục - đào tạo, xem đó là hành động tiên quyết để thực hiện mục tiêu xây dựng một “nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”.
Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) thông tin, năm học 2025-2026, nhà trường quyết định miễn 100% học phí năm thứ nhất cho tân sinh viên 11 ngành học.
Sở Y tế TPHCM đã chấp thuận đơn xin thôi việc của PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 8/9/2025. Trước đó, ông Hiệp từng bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ.
Năm học 2025 - 2026, Cà Mau kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu, tạo nên diện mại mới. Với những quyết sách đột phá và sự chung tay của toàn xã hội, toàn ngành đã sẵn sàng cho hành trình “Kỷ cương - sáng tạo - đột phá - phát triển”.
Bà Lê Thị Thanh Tâm là ứng viên duy nhất được đề nghị xét chức danh phó giáo sư của ngành văn học năm 2025. Ngành này không có ai được đề nghị xét chức danh giáo sư.
Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro.
Bộ KH&CN đang xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức KH&CN công lập theo hướng tập trung vào việc sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả, từ đó phân bổ nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ chức mạnh.
Diễn xuất chân thật của 3 em bé mầm non ở Hà Nội trong hoạt cảnh đưa liệt sỹ về gặp mẹ già khiến người xem rơi lệ, clip này “gây bão” TikTok với 3,5 triệu lượt xem.