Sáng tạo trong dạy học và đam mê hoạt động tình nguyện, thầy Nguyễn Đình Dương được coi là người vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Thầy Nguyễn Đình Dương, hiện là giáo viên dạy Ngữ văn tại Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam đóng tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). Đây là ngôi trường do Đảng, Nhà nước Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhân dân Lào anh em.
Thầy Dương bắt đầu giảng dạy tại trường từ tháng 10/2021, khi anh trúng tuyển đợt tuyển dụng giáo viên dạy Ngữ văn tại Lào của Bộ GD&ĐT.
Thời gian đầu công tác tại nước bạn Lào, thầy Dương gặp không ít khó khăn do chưa biết tiếng Lào, chưa quen khẩu vị ăn uống, giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn. May mắn, tại Trường Hữu nghị Lào - Việt có khoảng 15 giáo viên người Lào từng học tập tại Việt Nam.
Thầy Dương cùng các giáo viên người Lào thành lập tổ Tiếng Việt để trao đổi công việc. “Trong quá trình giảng dạy tôi tự học tiếng Lào qua học sinh qua sách vở... để tăng cường vốn tiếng Lào và tạo mối đoàn kết hữu nghị sâu sắc hơn”, thầy Dương nói.
Về phương pháp dạy học, thầy Dương chia sẻ, việc dạy học sinh Lào có nhiều đặc thù khác biệt so với học sinh Việt Nam nên đã thay đổi cách thức truyền đạt giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Với đặc thù ngôn ngữ Tiếng Việt là môn Ngoại Ngữ, nên học sinh Lào thường gặp khó khăn ở phát âm, chính tả, ngữ pháp. Vốn từ tiếng Việt của học sinh còn hạn chế, khó đọc hiểu văn bản dài, trừu tượng.

Trước những khó khăn này, thầy Dương đã nghĩ ra phương pháp luyện tập cho học sinh tăng cường khả năng nghe, nói, luyện mẫu hội thoại, giảm tải phần lý thuyết để học sinh có cơ hội thực hành nhiều hơn.
Theo thầy Dương, học sinh Lào có đặc thù về tư duy và phương pháp học tập khác với học sinh Việt Nam. Học sinh tại đây chủ yếu theo Phật giáo, tính tình hiền lành, lễ phép, tôn trọng thầy cô, nhưng nhiều em ngại phát biểu, ít tranh luận, sợ nói sai. Một số em chưa quen học tập tích cực, tự học, tự phản biện.
Phương pháp của thầy Dương là luôn khuyến khích học sinh nói tiếng Việt không sợ sai, tạo môi trường học thân thiện, động viên nhiều hơn phê bình.
Ngoài ra, nhiều nội dung trong sách giáo khoa Việt Nam gắn với bối cảnh văn hoá Việt Nam nên học sinh Lào chưa có trải nghiệm thực tế. Do đó, với một số khái niệm, hình ảnh, phong tục, giáo viên cần giải thích thêm, so sánh với văn hoá Lào để dễ hiểu.
“Phương pháp của tôi là dạy phải liên hệ Việt Nam - Lào, kết hợp tranh ảnh video, tình huống thực tế. Việc học qua những ví dụ, tình huống thực tế, sinh động gắn với hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Điều này sẽ giúp học sinh Lào học tập với thái độ tích cực, không bị chán khi tiếp cận các bài học vừa khó vừa khô khan”, thầy Dương nói.
Thầy cho rằng, việc dạy học sinh Lào không thể áp dụng hoàn toàn cách dạy học sinh Việt Nam mà cần linh hoạt, lấy người học làm trung tâm, dạy chậm, chắc, nhiều thực hành, kết hợp giáo dục ngôn ngữ văn hoá Việt - Lào. Thành quả, sau 5 năm công tác, với phương pháp dạy thực tế, sáng tạo thầy Dương cùng các giáo viên khác đã giúp cho nhiều học sinh tại Lào giỏi tiếng Việt.
Không chỉ giỏi về hoạt động chuyên môn, thầy Dương còn là hiện thân cho tình hữu nghị keo sơn giữa Việt Nam và Lào. Trong những năm dạy học nơi đất khách, thầy đã bền bỉ tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần cho nhiều hoạt động tình nguyện, đến nhiều vùng đất còn khó khăn tại Lào.
Tháng 11/2025, thầy Dương đã thực hiện chuyến tình nguyện, tặng 200 bộ áo quần mới cho học sinh nghèo của Trường Dân tộc nội trú tỉnh Savannakhet tổng trị giá 18 triệu kíp (gần 22 triệu đồng).
Thầy cũng tham mưu, đề xuất với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mời gọi Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Viêng Chăn tặng Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam cây đàn organ trị giá 40 triệu kíp (khoảng 48 triệu đồng).
Thầy Dương cũng tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, cùng với Đoàn thanh niên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tặng quà cho những gia đình khó khăn ở tỉnh Xiêng Khoảng vào đầu năm 2023.

Thầy giáo trẻ cũng tích cực tham gia hoạt văn hóa văn nghệ, giao lưu nhân dân và xuất sắc đạt giải Khuyến khích Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào năm 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.
“Chúng tôi ở đây không thuần túy là hoạt động chuyên môn là giảng dạy tiếng Việt cho học sinh Lào, mà còn đóng vai trò đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, thầy Dương nói.
Với những thành tích đạt được, mới đây, thầy Nguyễn Đình Dương là một trong 5 giáo viên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giảng dạy tiếng Việt tại CHDCND Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thầy Dương vẫn muốn gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Việt tại Lào, bởi thầy coi nước Lào như quê hương thứ 2 của mình.
Thầy chia sẻ dự định tiếp tục cống hiến và dành hết tâm huyết cho những em học sinh Lào để mỗi học trò sau này trở thành những người thông thạo 2 ngôn ngữ Lào - Việt, để trở thành người có ích cho xã hội.
Thầy Nguyễn Đình Dương, 44 tuổi, quê Nghệ An, sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nhà giáo khi bố và anh, chị đều là giáo viên. Tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành Sư phạm Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), tốt nghiệp năm 2005.