Xin chủ trương dựng 2 gian nhà gỗ để làm nơi tiếp đón phụ huynh đến thăm con em, một nguyên hiệu trưởng tại Đắk Lắk sau đó đã "biến tướng" xây dựng nhà ở trên khu đất này, chiếm dụng suốt 15 năm.
Ngày 25/7, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc ông N.T.T. (72 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lắk, bị kiện yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, hoàn trả nguyên trạng khu đất gần 500m2 chiếm dụng nhiều năm qua.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Lắk (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).
Theo hồ sơ, khi còn giữ chức hiệu trưởng, ngày 15/6/2010, ông T. đã ký tờ trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị cho chủ trương xây dựng 2 gian nhà gỗ để làm nhà công vụ kết hợp nơi đón tiếp phụ huynh.
Trong tờ trình, ông T. nêu rằng xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường mong muốn tận dụng gỗ từ những căn nhà sàn cũ do người dân ở các xã, buôn tự nguyện ủng hộ để dựng 2 gian nhà. Công trình nhằm làm nơi tiếp đón, nghỉ chân cho phụ huynh từ vùng xa đến thăm, trao đổi việc học tập của con em, phục vụ cán bộ, giáo viên nghỉ ngơi khi cần thiết.
Nhà trường cũng cho biết kinh phí sẽ được huy động từ các nhà hảo tâm, phụ huynh cùng cán bộ, giáo viên và cam kết thực hiện đúng quy định, bảo đảm mỹ quan cũng như phát huy hiệu quả sử dụng.

Ông T. từng xin dựng 2 gian nhà gỗ để phục vụ phụ huynh ở xa đến thăm con rồi "biến tướng" xây dựng kiên cố thành nhà ở của cả gia đình (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).
Tuy nhiên, khu vực này sau đó đã được ông T. xây dựng thành nhà ở riêng, với tổng diện tích chiếm dụng gần 500m2. Sau nhiều năm, ông này vẫn chưa bàn giao lại khu đất cho nhà trường quản lý theo quy định.
Để đòi lại tài sản công, sau nhiều lần trao đổi, hòa giải không thành, ngày 15/8/2023, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Lắk đã nộp đơn khởi kiện ông T. đến Tòa án nhân dân huyện Lắk.
Tuy nhiên, ngày 23/10/2023, Tòa án nhân dân huyện Lắk đình chỉ giải quyết vụ án. Lý do, tòa án xác định đây không phải quan hệ pháp luật về tranh chấp dân sự nên vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa theo quy định.

Bản đồ khuôn viên trường và khu vực ông T. chiếm dụng làm nhà ở (Ảnh: Trương Nguyễn).
Do đó, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lắk đã đề nghị UBND huyện Lắk (cũ) xem xét, xử lý hành vi "lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công" đối với ông T.. Dù chính quyền huyện Lắk (cũ) đã nhiều lần tuyên truyền, vận động ông T. trả lại phần đất đang sử dụng nhưng người này vẫn không chấp hành.
Như Dân trí phản ánh, năm 1996, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lắk được giao quản lý, sử dụng gần 8.000m2 đất. Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông N.T.T. tự ý sử dụng gần 500m2 trong khuôn viên trường để xây dựng nhà ở.
Đến năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông T. không bàn giao lại diện tích đất này mà tiếp tục sử dụng làm nơi sinh sống của gia đình, không chịu trả lại. Việc chiếm dụng đất công kéo dài suốt 15 năm khiến vị nguyên hiệu trưởng từng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng.
Mới đây, thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm giao Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc ông T. tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng khu đất cho nhà trường.