Thời điểm xảy ra vụ án, bà Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng giám đốc Công ty AIC và thực hiện hành vi sai phạm trên cương vị là Trưởng Ban quản lý dự án 1 của công ty này. Tại phiên tòa, bà Nga đã trình bày một số ý kiến với HĐXX.
Tại phần đối đáp, đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa cho rằng đủ căn cứ kết tội bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và không có căn cứ cho rằng bị cáo này không còn tồn tại hay đã chết.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có hai luật sư chỉ định, ba luật sư còn lại do người nhà bị cáo này mời; trong vụ án thứ ba này, bị cáo Nhàn bị cáo buộc thông thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.
TAND TPHCM vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC – đang trốn truy nã) vào ngày 10/7 tới.