Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt 8 năm tù trong vụ thông thầu liên quan đến các gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục, y tế tại TPHCM.

Ngày 12/12, sau 4 ngày làm việc, TAND TPHCM tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp các bản án trước đó, bà Nhàn (đang trốn truy nã) lĩnh tổng hình phạt 30 năm tù, mức cao nhất với án tù có thời hạn.
Với vai trò đồng phạm, ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhận mức án 3 năm tù treo; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhận 2 năm 6 tháng tù; bà Lê Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM nhận 2 năm tù treo.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) nhận 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, bà Nga bị phạt 26 năm tù.
Ông Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) bị phạt 4 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 22 năm tù.
10 bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm tù.
Về dân sự, tòa buộc bị cáo Nhàn phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại của vụ án.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với vai trò là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" để thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận nhằm giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên cả nước.
Để thực hiện tại TPHCM (trong giai đoạn 2012-2017), bị cáo Nhàn đã ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga (phụ trách gói thầu giáo dục) và bị cáo Trần Đăng Tấn (phụ trách gói thầu y tế) sử dụng các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh".
Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để nhiều tiêu chí không đạt hoặc bỏ giá cao để bị loại.
Báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để đảm bảo trúng thầu.
Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường.
Đáng chú ý, 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) đã gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền 145 tỷ đồng.
Để AIC trúng 134 gói thầu lĩnh vực giáo dục, nhóm lãnh đạo của Sở GDĐT TPHCM cùng Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại riêng cho lĩnh vực này 142 tỷ đồng.
Tòa xác định, bị cáo Nhàn và Nga có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tài sản công, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.