Bên cạnh đó, khu cơ sở nhà đất số 310 Nguyễn Tri Phương, diện tích 7.200 m2, được đề xuất không đấu giá mà để làm đất giáo dục; khu đất tại số 45 Trường Sơn, diện tích 5.300 m2, dùng làm trường học…
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, tỉnh dự kiến đấu giá 8 khu đất nhưng chỉ có 2 khu được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 6 khu đất còn lại đều nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất, trong đó một số khu đã được UBND TP Nha Trang đề xuất giữ lại, không bán đấu giá, như: khu đất ngã tư đường Tô Hiệu hơn 4.000 m2; khu đất trên đường 23-10 (thuộc xã Vĩnh Thạnh) gần 2.800 m2; khu đất thu hồi của DNTN Hiếu Thảo (phường Vĩnh Hòa) 3.200 m2.
Ngoài ra, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đang được Bộ Xây dựng thẩm định, Chính phủ vẫn chưa phê duyệt. Việc đấu giá chỉ được thực hiện khi các quy hoạch này được phê duyệt.
Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa giao các sở, ngành khẩn trương rà soát các khu đất mà UBND TP Nha Trang kiến nghị không bán đấu giá, giữ lại làm mục đích công cộng; sớm tham mưu cho UBND tỉnh để giải quyết, đưa vào kế hoạch sử dụng đất.
Trước đó, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh với diện tích 2,7 ha tại vị trí đắc địa - bao quanh là các con đường trung tâm của TP Nha Trang như Thái Nguyên, Lê Thành Phương, Yersin. Tổng mức đầu tư dự án này là hơn 544,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến 2025.