Chiều 6/1, cơn mưa trái mùa hiếm gặp, kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều đường ở TPHCM ngập lút nửa bánh xe, người dân vất vả đi lại trong giờ tan tầm.
Mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng ở TPHCM khiến nhiều đường ngập nặng, người dân khó khăn đi lại, đúng giờ tan tầm.Ngập tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và đường số 10, thuộc xã Bình Hưng, TPHCM.Đường ngập nằm cạnh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến nhiều phụ huynh vất vả đưa con về sau giờ tan học.Nước ngập lút nửa bánh xe, trời chuyển tối khiến nhiều người phải bật đèn xe.
Đường ngập khiến nhiều xe bị chết máy, người dân vất vả dắt bộ.Nhân viên giao hàng chạy xe qua đường ngập.Một chiếc ô tô đột ngột đổi hướng di chuyển để tránh đoạn đường ngập khiến các xe phía sau bị dồn ứ.Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa do dải áp thấp ở phía Nam kết hợp với không khí lạnh nên mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp, là hiện tượng hiếm gặp. Dự báo mưa trái mùa có thể còn xuất hiện trong ngày 7/1 nhưng cường độ giảm dần.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Con số may mắn hôm nay 23/8/2026 theo tuổi của bạn là số bao nhiêu, đâu là con số may mắn theo 12 con giáp giúp bạn dễ phát tài ngay hôm nay, tham khảo ngay bài viết sau.
Tử vi hàng ngày 23/8/2026 của 12 con giáp cho biết, với tuổi Mão, trong ngày có sự xuất hiện của Thiên Quan, bản mệnh sẽ cần phải phát huy sự tỉnh táo và bản lĩnh khi đối mặt với những áp lực từ công việc cũng như các mối quan hệ.
Dự báo bão số 4 có thể mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trong khoảng ngày 24/8 khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, gần đất liền nước ta, tiếp tục gây gió mạnh ở vùng ven biển, mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá.
Thượng tá Bùi La Sơn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân VI.
Hải Phòng giảm từ hơn 1.320 trường còn 780, là một trong những địa phương hoàn thành trước hạn đợt tái cấu trúc mạng lưới giáo dục lớn nhất từ trước tới nay.
PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam bắt đầu công tác tại Trường Đại học Bách khoa từ năm 2000. Bà được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2015 và hiện là Giảng viên cao cấp (hạng I).