Ngày 13/6, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025.
Sáu tháng đầu năm 2025, các cấp Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức thực hiện trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khởi sắc, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội đã tạo đà cho những hoạt động đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập thêm 8 Ban Khuyến học tại các cơ quan, đơn vị và dòng họ, nâng tổng số Ban Khuyến học trên địa bàn lên 6.346 ban. Hội đã kết nạp thêm 342 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 392.000 người, chiếm 29,2% dân số. Đây là con số cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào khuyến học đến từng ngõ xóm, từng gia đình, địa phương.
Một điểm sáng nổi bật là hoạt động vận động Quỹ khuyến học tiếp tục gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã huy động được hơn 36,7 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Từ nguồn lực này, các cấp Hội đã kịp thời hỗ trợ, khuyến khích việc học tập với tổng kinh phí hơn 32,4 tỷ đồng, dành cho 57.430 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên trên toàn tỉnh – một minh chứng rõ ràng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn”.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở, đặc biệt là trong công tác huy động nguồn lực, duy trì hiệu quả các mô hình học tập cũng như trong bối cảnh ngừng cấp huyện đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, không ít kinh nghiệm quý đã được chia sẻ, góp phần tạo động lực đổi mới và nâng tầm hoạt động Hội trong thời gian tới.
Phát huy những kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh đặt ra mục tiêu trọng tâm cho 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “học tập thường xuyên, học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và các cơ quan, đơn vị.
Phấn đấu đến cuối năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký và trở thành “công dân học tập” thông qua phần mềm quản lý học tập. Với các nhóm đối tượng còn lại, phấn đấu đạt tỷ lệ 40%.
Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần học tập suốt đời trong toàn xã hội – một trong những trụ cột phát triển bền vững của Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.