(GDTĐ) - Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Cà Mau ghi nhận sự tham gia của nhiều giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Với kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy và quản lý trường học, các ứng viên mong muốn mang tiếng nói của ngành giáo dục tới nghị trường, góp phần hoàn thiện các chính sách giáo dục trong thời gian tới.
Nhà giáo tham gia ứng cử tại nhiều địa phương
Theo danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố tại nhiều địa phương, nhiều giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử.
Tại Hưng Yên, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 28 người tại 6 đơn vị bầu cử, trong đó có 3 ứng viên thuộc ngành giáo dục. Các ứng viên gồm bà Trương Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quang Trung; bà Phùng Thị Thu Hà, giáo viên; và bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Đây đều là những nhà giáo có nhiều năm công tác trong ngành, gắn bó với hoạt động dạy học tại cơ sở.

Tại Phú Thọ, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 29 người tại 6 đơn vị bầu cử, trong đó 4 ứng viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Các ứng viên gồm Quách Thanh Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Việt Trì); Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Đoàn Thị Hồng Việt, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; và Trần Thu Thủy, giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hùng Vương.





Sự tham gia của các giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được kỳ vọng sẽ giúp phản ánh rõ hơn những vấn đề của ngành giáo dục, từ chất lượng đào tạo đến việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.
Tại Cà Mau, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 23 người tại 5 đơn vị bầu cử, trong đó có 2 ứng viên là giáo viên: Võ Trúc Xinh, Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Văn Thời và Triệu Thúy Liễu, giáo viên, Tổ phó Tổ Khoa học xã hội Trường THPT chuyên Bạc Liêu. Những giáo viên trẻ tham gia ứng cử được kỳ vọng sẽ mang tới góc nhìn mới về giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ.




Tại Thanh Hóa, một số giáo viên vùng cao cũng tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Trong đó có cô giáo Bùi Mai Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung (huyện Bá Thước), và cô giáo Lâu Thị Dính, giáo viên Trường Mầm non Nhi Sơn (huyện Mường Lát). Cả hai đều đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Các ứng viên cho biết nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn tới các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh miền núi.


Nhà giáo Thủ đô kỳ vọng đóng góp cho giáo dục
Tại Hà Nội, theo thông tin từ ngành giáo dục thành phố, có 3 ứng viên thuộc lĩnh vực thuộc lĩnh vực giáo dục tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đó là Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội); Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An; và Nguyễn Lê Hồng Nhung, giáo viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Chia sẻ về quyết định tham gia ứng cử, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng của đất nước. Với hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, bà mong muốn đóng góp kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy và quản lý vào việc xây dựng các chính sách giáo dục.

Theo bà, giáo dục Hà Nội đang có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức như áp lực học tập, sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các khu vực và yêu cầu đổi mới trong bối cảnh chuyển đổi số.
Nếu được cử tri tín nhiệm, bà dự kiến đề xuất các giải pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phát triển các mô hình giáo dục chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp để định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai
Cùng với việc công bố danh sách ứng cử, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh đã được thành lập với 41 thành viên, cùng 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, địa phương đã thành lập 1.604 tổ bầu cử, mỗi tổ từ 11 đến 21 thành viên để phục vụ công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, cử tri tại Cà Mau cùng cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 15/3. Riêng cử tri tại đảo Hòn Khoai và đảo Hòn Chuối sẽ bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3.
Kỳ vọng đưa tiếng nói giáo dục tới nghị trường
Việc nhiều nhà giáo tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành giáo dục. Với kinh nghiệm trực tiếp trong giảng dạy và quản lý, các ứng viên có thể phản ánh rõ hơn những vấn đề của giáo dục như chất lượng dạy học, điều kiện học tập của học sinh và việc phát triển đội ngũ giáo viên.
Từ miền núi Thanh Hóa, trung du Phú Thọ đến đồng bằng Hưng Yên hay vùng cực Nam Cà Mau, sự tham gia của các nhà giáo cho thấy vai trò của đội ngũ trí thức giáo dục trong đời sống xã hội ngày càng rõ nét. Khi những người trực tiếp làm giáo dục tham gia vào các cơ quan dân cử, nhiều vấn đề của ngành giáo dục có cơ hội được lắng nghe và giải quyết sát với thực tế hơn.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang tiếp tục đổi mới chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo, sự tham gia của các nhà giáo trong các cơ quan dân cử được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chính sách giáo dục phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.