Những 'bóng hồng' trên thao trường tập luyện diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

07/04/2024, 13:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Còn đúng 1 tháng nữa sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Có mặt trên thao trường huấn luyện, hợp luyện diễu binh diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội) PV ghi nhận nhiều “bóng hồng” tuổi đôi mươi tham gia tập luyện.

Nữ chiến sĩ Trần Ý Nhi – Khối nữ sĩ quan quân đội đại diện lực lượng gìn giữ hòa bình, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên diễu binh có Khối lực lượng gìn giữ hoà bình. Điều này thể hiện sức mạnh, uy tín và trách nhiệm của quân đội ta trên trường quốc tế. Ảnh: V.N

Nữ chiến sĩ Trần Ý Nhi – Khối nữ sĩ quan quân đội đại diện lực lượng gìn giữ hòa bình, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên diễu binh có Khối lực lượng gìn giữ hoà bình. Điều này thể hiện sức mạnh, uy tín và trách nhiệm của quân đội ta trên trường quốc tế. Ảnh: V.N

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường động viên các nữ dân quân tự vệ thuộc Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: V.N

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường động viên các nữ dân quân tự vệ thuộc Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc. Ảnh: V.N

Học viên Nguyễn Thị Ngọc Anh, 21 tuổi, đến từ Học viện An ninh (T01), được giao đảm nhiệm vị trí Khối trưởng Khối nữ CSGT, chia sẻ: Đây là vinh dự lớn nhất em được trao, và cũng là trách nhiệm lớn nhất từ trước đến giờ em đảm nhiệm. Những năm tháng học tập, rèn luyện tại Học viện An ninh em đã quen với điều lệnh đội ngũ. Tuy nhiên, với vị trí Khối trưởng của Khối nữ CSGT tham gia diễu binh trong ngày lễ trọng đại của dân tộc thì đó là niềm vinh dự, tự hào không chỉ cá nhân em, mà còn cả đại gia đình em nữa. Em sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Ảnh: V.N

Học viên Nguyễn Thị Ngọc Anh, 21 tuổi, đến từ Học viện An ninh (T01), được giao đảm nhiệm vị trí Khối trưởng Khối nữ CSGT, chia sẻ: Đây là vinh dự lớn nhất em được trao, và cũng là trách nhiệm lớn nhất từ trước đến giờ em đảm nhiệm. Những năm tháng học tập, rèn luyện tại Học viện An ninh em đã quen với điều lệnh đội ngũ. Tuy nhiên, với vị trí Khối trưởng của Khối nữ CSGT tham gia diễu binh trong ngày lễ trọng đại của dân tộc thì đó là niềm vinh dự, tự hào không chỉ cá nhân em, mà còn cả đại gia đình em nữa. Em sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Ảnh: V.N

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, đang thực hiện nhiệm vụ Đại đội trưởng khung huấn luyện Khối nữ du kích miền Nam. Thượng tá Hậu chia sẻ: Bộ Tư lệnh TP.HCM tuyển chọn 92 nữ thanh niên phía Nam để thành lập Khối nữ du kích miền Nam tham gia tập luyện, hợp khối diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tất cả các nữ du kích đều tuổi đôi mươi và đa phần lần đầu tiên được ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ có thể nói là duy nhất trong đời. Tất cả đều bỡ ngỡ với môi trường quân đội. Nhưng chỉ sau 2 tháng tập luyện, các nữ du kích đã thuần thục các yếu lĩnh động tác điều lệnh đội ngũ, yên tâm công tác và đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Ảnh: V.N

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, đang thực hiện nhiệm vụ Đại đội trưởng khung huấn luyện Khối nữ du kích miền Nam. Thượng tá Hậu chia sẻ: Bộ Tư lệnh TP.HCM tuyển chọn 92 nữ thanh niên phía Nam để thành lập Khối nữ du kích miền Nam tham gia tập luyện, hợp khối diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tất cả các nữ du kích đều tuổi đôi mươi và đa phần lần đầu tiên được ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ có thể nói là duy nhất trong đời. Tất cả đều bỡ ngỡ với môi trường quân đội. Nhưng chỉ sau 2 tháng tập luyện, các nữ du kích đã thuần thục các yếu lĩnh động tác điều lệnh đội ngũ, yên tâm công tác và đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Ảnh: V.N

Cô gái 19 tuổi Trần Nguyên Thư đến từ Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM, lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên được ra Bắc. Thư là 1 trong số 92 nữ dân quân được Bộ Tư lệnh TPHCM tuyển chọn vào Khối nữ du kích miền Nam. Thư cảm động:

Cô gái 19 tuổi Trần Nguyên Thư đến từ Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM, lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên được ra Bắc. Thư là 1 trong số 92 nữ dân quân được Bộ Tư lệnh TPHCM tuyển chọn vào Khối nữ du kích miền Nam. Thư cảm động: "Được tham gia nhiệm vụ diễu binh lần này là vinh dự rất lớn không chỉ với cá nhân em, mà còn với cả gia đình. Sau hơn 2 tháng làm “nữ du kích miền Nam”, em đã học hỏi được rất nhiều điều hay, lẽ phải trong môi trường quân đội. Ba mẹ và người thân của em ở nhà luôn theo dõi, động viên em rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh. “Nước da có ngăm đen đi xíu nhưng là đen đẹp, xinh xỉu” – cô gái nhí nhảnh.

Nữ chiến sĩ Vũ Thị Hồng Nhung, đến từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, được tuyển chọn vị trí Khối trưởng khối nữ sĩ quan quân y. Hồng Nhung tâm sự:

Nữ chiến sĩ Vũ Thị Hồng Nhung, đến từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, được tuyển chọn vị trí Khối trưởng khối nữ sĩ quan quân y. Hồng Nhung tâm sự: "Quá trình tập luyện có những ngày mưa nắng rét thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễu binh. Vị trí khối trưởng đặc biệt quan trọng, vì ngoài yếu lĩnh động tác cá nhân chuẩn, đẹp, còn phải dẫn dắt, truyền lửa cho toàn khối cùng một ý chí hành động". Ảnh: V.N

Nữ chiến sĩ Đào Thị Thu Thảo – Khối nữ sĩ quan Quân y, gác lại gia đình nhỏ ở quê nhà, toàn tâm tập luyện, bởi vinh dự được lựa chọn đi diễu binh trong ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ đến một lần trong đời quân ngũ. Ảnh: V.N

Nữ chiến sĩ Đào Thị Thu Thảo – Khối nữ sĩ quan Quân y, gác lại gia đình nhỏ ở quê nhà, toàn tâm tập luyện, bởi vinh dự được lựa chọn đi diễu binh trong ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ đến một lần trong đời quân ngũ. Ảnh: V.N

Những 'bóng hồng' trên thao trường tập luyện diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ - 8
Cô gái 27 tuổi Bùi Huyền Trang, đến từ Trường Quân sự Quân khu II, được lựa chọn cầm cờ Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc: “Cờ nặng khoảng 2kg, giai đoạn đầu cầm cờ chưa quen nên cảm thấy rất nặng, tê hết tay, nhưng sau quá trình 2 tháng rèn luyện em đã làm chủ được các yếu lĩnh động tác cầm cờ diễu hành. Trong đó khó nhất là tư thế giữ cờ làm sao để không cao không thấp, khi diễu hành tư thế người không bị ngả về sau hoặc chúi về phía trước” - Huyền Trang nói. Ảnh: V.N

Cô gái 27 tuổi Bùi Huyền Trang, đến từ Trường Quân sự Quân khu II, được lựa chọn cầm cờ Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc: “Cờ nặng khoảng 2kg, giai đoạn đầu cầm cờ chưa quen nên cảm thấy rất nặng, tê hết tay, nhưng sau quá trình 2 tháng rèn luyện em đã làm chủ được các yếu lĩnh động tác cầm cờ diễu hành. Trong đó khó nhất là tư thế giữ cờ làm sao để không cao không thấp, khi diễu hành tư thế người không bị ngả về sau hoặc chúi về phía trước” - Huyền Trang nói. Ảnh: V.N

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng 7-5 sau lễ mít tinh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những 'bóng hồng' trên thao trường tập luyện diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ