Có trường đại học tại TPHCM ghi nhận có đến 4 cặp song sinh cùng trúng tuyển vào một ngành hoặc khác ngành nhưng chung trường.
Mùa nhập học năm 2026 tại các trường đại học ở TPHCM ghi nhận nhiều hình ảnh, câu chuyện của những tân sinh viên mang theo niềm vui ngày đầu bước vào giảng đường. Đáng chú ý, có những “bộ đôi” đặc biệt là những các cặp song sinh cùng nhau trúng tuyển vào một ngành hoặc một trường.
4 cặp song sinh cùng trúng tuyển 1 trường đại học
Những trường hợp đặc biệt được ghi nhận tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM năm 2026 này khi có đến 4 cặp song sinh đến làm thủ tục nhập học sau đợt 1 công bố điểm chuẩn vừa qua.
Thứ nhất là cặp song sinh Đinh Hồng Nhật Minh và Đinh Hồng Quang Minh cùng lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế. Đặc biệt, anh trai ruột của hai bạn này là Đinh Hồng Minh Đức cũng hiện là sinh viên năm 4 cùng ngành.

Đinh Hồng Nhật Minh và Đinh Hồng Quang Minh cùng làm thủ tục nhập học vào một ngành (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
Thứ hai là hai chị em Nguyễn Tiểu Mi và Nguyễn Tiểu Nhi, đến từ Bạc Liêu cũ, nay thuộc tỉnh Cà Mau. Cả hai em có chung niềm yêu thích với lĩnh vực Logistics. Tiểu Mi lựa chọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thuộc chương trình song ngữ, trong khi Tiểu Nhi theo học ngành Quản trị Logistics thuộc chương trình cử nhân quốc tế.

Hai chị em Nguyễn Tiểu Mi và Nguyễn Tiểu Nhi (Ảnh: UEF).
Thứ ba là hai gương mặt song sinh Lê Đăng Khoa và Lê Đăng Khôi để lại nhiều ấn tượng bởi câu chuyện về hành trình "kề vai sát cánh" cùng nhau.
Vượt chặng đường hơn 300km từ mảnh đất cực Nam Cà Mau lên TPHCM, hai anh em mang theo hành lý để cùng nhập học vào ngành Ngôn ngữ Anh.
Theo chia sẻ từ hai em, từ năm lớp 6, Đăng Khoa và Đăng Khôi đã quen với việc ngồi chung bàn học, cùng giải một bài toán khó, chia sẻ từng cuốn sách và đồng hành qua những áp lực tuổi mới lớn. Cho nên việc lựa chọn vào cùng một trường đại học không phải là một quyết định bộc phát mà là sự tiếp nối tự nhiên của tình anh em, tri kỷ.
Thế nhưng, ở chặng đường mới này, Đăng Khoa và Đăng Khôi tự hứa sẽ cho nhau những khoảng không gian riêng để trải nghiệm, thử sức, độc lập xây dựng con đường cá nhân nhưng vẫn là điểm tựa cho nhau để cùng hoàn thành tốt nhất khóa học.

Lê Đăng Khoa và Lê Đăng Khôi trong ngày nhập học (Ảnh: UEF).
Thứ tư là hai chị em Lương Thị Ngọc Tuyền và Lương Thị Ngọc Tuyết. Dù học tại hai trường THPT khác nhau nhưng hai chị em cùng lựa chọn ngành Marketing tại cùng một trường. Lí do vì cả hai chị em có chung định hướng và niềm yêu thích với lĩnh vực này, đồng thời nhận thấy bản thân có thế mạnh về giao tiếp và kinh doanh.

Lương Thị Ngọc Tuyền và Lương Thị Ngọc Tuyết (Ảnh: UEF).
Cặp song sinh Hiền – Hậu liên tục lập cú đúp thành tích trong học tập
Bên cạnh loạt thí sinh tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) năm nay còn chào đón cặp song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu đến từ Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) vào học nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) theo diện tuyển thẳng. Hai anh em từng nổi danh năm 2025 khi cùng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2024-2025 và cùng giành Huy chương Vàng tại Olympic giao lưu toán học Turkmenistan lần thứ 2.

Cặp song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu cùng được tuyển thẳng vào một ngành (Ảnh: HCMUS).
Được biết, theo chia sẻ của hai em, Hiền và Hậu trúng tuyển vào lớp 10 chuyên toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (năm học 2023-2024) với thành tích cùng là thủ khoa đầu vào. Trước đó, trong kỳ học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, Hiền là người đạt điểm cao nhất (18,5/20), Hậu cao nhì (17/20). Ở lớp 10, Hiền và Hậu lại tiếp tục đạt điểm cao nhất và nhì kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn toán. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán năm đó, Quảng Nam chỉ có 2 giải khuyến khích, đều là của anh em Hiền - Hậu.
Đầu năm 2025, hai em đạt thành tích đúp: cùng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán quốc gia, cùng được giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội toán học Việt Nam.
2 chị em trúng tuyển cùng trường nhưng khác ngành
Đó là cặp chị em song sinh đến từ TPHCM là Nguyễn Ngọc Phương Trinh và Nguyễn Ngọc Phương Trâm cùng trúng tuyển vào Trường Đại học Công Thương TPHCM năm 2026.

Hai chị em Nguyễn Ngọc Phương Trinh và Nguyễn Ngọc Phương Trâm trong ngày làm thủ tục nhập học (Ảnh: HUIT).
Thông tin từ nhà trường, hai chị em lớn lên bên nhau nhưng trước ngưỡng cửa đại học, hai chị em lại có những lựa chọn riêng dù vẫn chung trường. Phương Trinh đặt nguyện vọng 1 là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – chương trình liên kết quốc tế với Trường Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh. Trong khi đó, Phương Trâm đặt nguyện vọng 2 theo học ngành Kinh doanh quốc tế.
Hai nguyện vọng khác nhau, hai ngành học khác nhau, nhưng cuối cùng lại cùng nhau trúng tuyển chung trường. Nhờ vậy, hai chị em được thuận tiện trong việc đi lại và đồng hành, hỗ trợ nhau trong những năm tháng đại học.
Cũng nhờ là chị em sinh đôi, nhà trường đã có chính sách giảm 50% học phí cho hai chị em nhằm giúp giảm gánh nặng tài chính với gia đình.