Những khoảnh khắc rạng rỡ ngày khởi công trường nội trú vùng biên An Giang
Yến Phương•19/03/2026 15:30
Ngày khởi công trường nội trú vùng biên An Giang ghi lại nhiều khoảnh khắc xúc động, lan tỏa niềm vui và hy vọng đến với thầy trò nơi đây.
Học sinh vùng biên giới tỉnh An Giang hân hoan trong ngày lễ khởi công, động thổ trường phổ thông nội trú liên cấp.Ngày 19/3, tại tỉnh An Giang đồng loạt diễn ra Lễ khởi công, động thổ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ba Chúc (tại vị trí Trường THCS Ba Chúc, xã Ba Chúc hiện hữu).Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.Ông Trần Quang Bảo (đeo kính), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị, ân cần dặn dò giáo viên và học sinh sẵn sàng để buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo.Học sinh, giáo viên ngồi ngay ngắn tham dự buổi lễ trong tinh thần phấn khởi, vui tươi.Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, tỉnh An Giang xác định việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Theo bà Thúy, đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Giai đoạn tiếp theo, tỉnh sẽ triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn.Các đại biểu, lãnh đạo các cấp thực hiện nghi thức động thổ đồng loạt xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, tại điểm chính Trường Tiểu học và THCS Ba Chúc.Các đại biểu, thầy cô và học sinh hân hoan trong buổi lễ.Nhằm động viên tinh thần, khích lệ các em học sinh phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, nhân dịp buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng 20 suất quà, học bổng cho các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho giáo viên khó khăn tại địa phương.Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh và bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, trao quà cho các thầy cô giáo.Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tham gia nghi thức trồng cây lưu niệm; nhằm ghi dấu một sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho dự án.Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tham gia nghi thức trồng cây lưu niệm.Việc khởi công, động thổ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp mang lại niềm vui lớn cho địa phương, đặc biệt là các giáo viên và học sinh vùng biên.Thầy trò Trường THCS Ba Chúc kỳ vọng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ tạo bước chuyển rõ rệt trong việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh không còn bị gián đoạn việc học vì hoàn cảnh, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 8/10, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 khai mạc tại Hà Nội.
Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng giai đoạn 2, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, trong đó áp dụng khung giờ cấm mới đối với xe tải, xe khách và cấm xe buýt trong giờ cao điểm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện đạt 36,3%, trong khi Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên khoảng 40% vào năm 2030. Nghịch lý là các trường đại học cần thêm nhân lực trình độ cao, nhưng nhiều năm vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Gia Lai cấm các cơ sở giáo dục, giáo viên dạy học chính khóa không đầy đủ để tạo nhu cầu học thêm; nghiêm cấm ép buộc, gây áp lực để học sinh học thêm.
Sáng 8/10, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 khai mạc tại Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư. Đặc biệt, 10 địa phương còn trên 500 cơ sở chưa được khai thác, xử lý triệt để phải khẩn trương giải quyết, không để chây ỳ, nhũng nhiễu, trục lợi.