Không chỉ nổi tiếng thế giới với những kỳ quan thiên nhiên độc đáo mà đất nước Ukraine còn thu hút người hâm mộ nhờ những nữ vận động viên vừa tài năng lại vừa xinh đẹp.
Julia Levchenko, 24 tuổi, là vận động viên nhảy cao tài năng của Ukraine. Cô từng thi đấu ở cấp độ Olympic và đã xuất sắc giành huy chương bạc tại giải vô địch thế giới, năm 2017. Cũng trong năm này, cô đã được EA bầu chọn là ngôi sao điền kinh Châu Âu của năm. Bên cạnh tài năng, Levchenko còn nổi bật nhờ chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối cùng những đường cong vô cùng gợi cảm.Nữ vận động viên xe đạp leo núi Yana Belomoina năm nay 29 tuổi. Cô từng xuất sắc vô địch châu Âu và giành huy chương đồng giải vô địch thế giới. Đặc biệt, Belomoina còn là nhà vô địch Giải đua xe đạp leo núi UCI năm 2014, dành cho nữ dưới 23 tuổi. Ngoài tài năng thể thao, cô còn thu hút người hâm nhờ ngoại hình xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ.Vận động viên đua ngựa Inna Logutenkova là một trong bốn tay đua đại diện cho Ukraine thi đấu tại Olympic Rio, năm 2016. Không chỉ là nữ vận động viên đua ngựa tài năng mà Logutenkova còn nổi tiếng xinh đẹp, gợi cảm và được xem là một trong những vận động viên quyến rũ nhất của thể thao Ukraine.
(GDTĐ) - Cựu ngôi sao của Man United và West Ham, Javier Hernandez, mới đây thừa nhận anh cảm thấy mình là người đàn ông thất bại trong việc làm cha và làm chồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi vừa áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, vừa trùng với thời điểm sáp nhập tỉnh, thành.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, việc sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại lâu nay, mà còn là cơ hội để định hình lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, sau hơn 7 năm áp dụng. Dự thảo mới đưa ra những điều chỉnh quan trọng, nhằm cập nhật chuẩn mực quốc tế, giảm tải gánh nặng hành chính cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời thúc đẩy văn hóa bảo đảm chất lượng một cách thực chất.