Tỉnh Cà Mau có nhiều tấm gương điển hình đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên dương, khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đây, gia đình ông Hữu Thanh Dung (ấp 7, xã Tân Lộc, Cà Mau) có cuộc sống khó khăn do ít đất sản xuất, đất nhiễm phèn, mặn, trồng lúa không đạt hiệu quả cao.
Kể từ khi có chủ trương Nhà nước thực hiện chuyển dịch sang mô hình lúa - tôm, được tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, ông Dung mạnh dạn thay đổi tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp… Nhờ cần cù lao động, kinh tế gia đình dần khởi sắc.
Từ một vài công đất ban đầu, đến nay gia đình ông Dung đã mua được 3ha đất vừa trồng lúa 2 vụ, vừa nuôi tôm - cua kết hợp. Ngoài ra, ông Dung còn chịu khó đi thu mua tôm bán lại cho thương lái, góp phần tăng thu nhập kinh tế cho gia đình.

“Mình phải có ý thức tự vươn lên, không trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Làm nông nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi, có vụ trúng, vụ thất do còn phụ thuộc yếu tố thời tiết, môi trường; có những lúc tôm, cua, lúa rớt giá, làm không lãi, vì thế mình phải tìm thêm nghề tay trái dự phòng những lúc đó có nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống,” ông Dung chia sẻ.
Theo ông Hữu Thanh Dung, công nghệ phát triển, muốn sản xuất đạt hiệu quả, nông dân cũng phải chịu khó theo dõi thông tin, lên mạng tìm hiểu các mô hình, phương thức sản xuất hiệu quả, học hỏi ứng dụng vào thực tế. Trong sản xuất nông nghiệp nên chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ, tạo sản phẩm sạch vừa có giá trị, vừa bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người tiêu dùng.

“Ông Hữu Thanh Dung không chỉ là một tấm gương cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, mà còn là tấm gương điển hình trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động. Nhiều năm liền, ông là nông dân sản xuất giỏi ở địa phương.
Ông Dung cũng đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương”, ông Lâm Thu, người có uy tín trong đồng bào DTTS ấp 7, xã Tân Lộc, nhận xét.
Không chỉ hăng say trong lao động sản xuất, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng quan tâm đến chuyện học hành của con em. Gia đình ông Hữu Minh Út, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, là tấm gương điển hình về tinh thần hiếu học.
Ông Hữu Minh Út (70 tuổi) cho biết, vợ chồng ông có 8 người con (6 nam, 2 nữ) đều được cho ăn học, trong đó có 4 người hoàn thành bậc đại học, 3 người hoàn thành cao đẳng, 1 người tốt nghiệp THPT.
Lúc các con tôi tuổi ăn, tuổi học, mặc dù gia cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ chồng ông Út không bao giờ có ý định cho con nghỉ học. Vợ chồng ông phải làm đủ nghề để có tiền cho con ăn học. Thậm chí phải cầm cố một phần đất để có điều kiện lo cho con đi học đại học, không bị đứt gánh tri thức giữa chừng.
“Nhìn từ thực tế bản thân tôi, do thời điểm chiến tranh, điều kiện khó khăn, không được học hành nhiều, sau này thấy thua thiệt, không bằng người ta. Vì thế, tôi luôn động viên các con cố gắng ăn học thành tài, chỉ khi có kiến thức mới có tương lai tươi sáng. Một điều rất mừng là các con tôi đều hiếu học, có ý chí vươn lên trong học tập”, ông Út tâm sự.

Hiện tại, những người con của ông Hữu Minh Út đều ra trường và có công ăn việc làm ổn định, có người làm ở cơ quan nhà nước, có người làm trong doanh nghiệp.
Anh Hữu Minh Hợi, một người con của ông Hữu Minh Út, hiện đang là kỹ sư nuôi trồng thủy sản làm việc tại một doanh nghiệp, cho biết bản thân luôn tự hào về truyền thống cách mạng, hiếu học của gia đình.
“Cha chính là tấm gương sáng để tôi học tập theo. Từ nhỏ, tôi luôn được cha mẹ động viên về tầm quan trọng của việc học chữ, chỉ bảo rất nhiều trong quá trình học, vì vậy tôi mới học thành tài. Tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, nỗ lực lo cho con, cháu tôi được ăn học đến nơi đến chốn như cha tôi đã lo cho tôi,” anh Hợi chia sẻ.
“Gia đình tôi vốn có truyền thống cách mạng, cha tôi được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến. Bản thân tôi từng tham gia hoạt động chống Mỹ. Cũng chính trong giai đoạn này, tôi đã học hỏi được nhiều điều và xác định việc học chữ có vai trò quan trọng. Học không chỉ để xóa mù chữ, dễ dàng tìm việc, biết tính toán làm ăn, kinh doanh mà còn là nền tảng để gia đình phát triển, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước,” ông Hữu Minh Út nói.
Ông Hữu Thanh Dung, Hữu Minh Út chỉ là 2 trong nhiều tấm gương sáng, điển hình người DTTS ở Cà Mau. Bằng ý chí, tinh thần hiếu học, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, họ đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS ở Cà Mau.