Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023

17/08/2023, 10:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 17/8, tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh năm học 2022-2023.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cùng lãnh đạo các ban/ngành liên quan.

Nhiều thành tựu nổi bật

Nhà giáo ưu tú Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định nhấn mạnh, để tạo phong trào học tập ở tất cả các cấp học và các lĩnh vực, Sở GD&ĐT đã tổ chức nhiều hội thi phong trào; khuyến khích học sinh tham gia các kì thi, hội thi. Đây là những sân chơi bổ ích, tạo môi trường cho các em có cơ hội được tự khẳng định mình.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh với 444 thí sinh tham dự; trong đó có 150 thí sinh cấp tiểu học, 150 thí sinh cấp THCS và 144 thí sinh cấp THPT. Hội thi chọn được 276 học sinh xuất sắc; trong đó có 26 giải Nhất, 56 giải Nhì, 88 giải Ba và 106 giải Khuyến khích.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 1

Nhà giáo ưu tú Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định nêu tóm tắt một số thành tích xuất sắc của học sinh tiêu biểu tỉnh Nam Định năm học 2022-2023.

Tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) và ngày hội STEM dành cho HS trung học cấp tỉnh có 56/85 dự án KHKT dự thi đạt giải (6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 26 giải KK); 44/69 sản phẩm STEM được xếp loại xuất sắc, trong đó 2 dự án KHKT của Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được lựa chọn dự thi cấp quốc gia.

Nhóm 2 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng có dự án STEM xuất sắc lọt tốp 30 dự án STEM được Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á chọn tham dự Triển lãm Giáo dục STEM Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 2

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Tại Vòng chung kết cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2023 (MOSW-Viettel 2023), em Đặng Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt giải Nhất nội dung thi Microsoft Word và đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới MOSWC 2023 được tổ chức tại Hoa Kỳ, đạt Huy chương Đồng.

Trong cuộc thi VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023, 3 học sinh THCS Nguyễn Hiền, huyện Nam Trực đạt giải Nhì và được chọn vào 20 đội xuất sắc nhất tham gia Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2023.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 3

Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định đã đạt giải “Đại sứ văn hoá đọc tiêu biểu khối Tiểu học” toàn quốc năm 2022.

Trong cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022, em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định đã đạt giải “Đại sứ văn hoá đọc tiêu biểu khối Tiểu học” toàn quốc, tương đương giải Xuất sắc.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nam Định đứng thứ 1 toàn quốc tính theo tổng điểm thi trên số lượt học sinh dự thi. Đặc biệt, có 8/9 môn có điểm trung bình trong 10 tỉnh cao nhất toàn quốc; môn Toán và môn Hoá học xếp thứ nhất; tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,96%.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 4

Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng hoa, khen thưởng các em học sinh xuất sắc, tiêu biểu.

Đặc biệt, em Vũ Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ có điểm thi tốt nghiệp cao nhất toàn quốc. Em Trần Ngọc Đan Thanh đến từ Trường THPT Nghĩa Minh là thí sinh duy nhất toàn quốc đạt điểm 10 môn Ngữ văn.

Tại kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023, Nam Định có 73/93 học sinh dự thi đạt giải; trong đó có 3 giải Nhất, 23 giải Nhì, 25 giải Ba, 22 giải Khuyến khích trong nhóm 5 địa phương có thành tích tốt nhất tại kỳ thi...

Những nhiệm vụ cần triển khai

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (phải) và ông Nguyễn Phùng Hoan (trái) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen của UBND cho các em học sinh xuất sắc.

Chia sẻ tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu ngành Giáo dục tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là giải pháp cơ bản có tính quyết định để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, ông Phạm Đình Nghị đề nghị ngành Giáo dục Nam Định cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm xây dựng nhà trường theo phương châm “Môi trường giáo dục tốt, Quản lý tốt, Dạy tốt, Học tốt” và “Trường học hạnh phúc”; "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của giáo dục đào tạo.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng (phải) và Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định Đặng Xuân Hùng (trái) tặng Bằng khen cho các em học sinh tiêu biểu.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt huyết, tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

"Từ thực tế kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT ở các trường THPT không chuyên trong tỉnh, ngành giáo dục cần nghiêm túc nghiên cứu, nỗ lực đổi mới phương thức tạo nguồn, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi để trong những năm sau có nhiều hơn nữa học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế" - ông Phạm Đình Nghị cho hay.

Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023 ảnh 7

Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng trao giấy khen cho các em học sinh xuất sắc.

Chia sẻ tại chương trình, em Đoàn Phương Tú - học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm học 2022-2023 bày tỏ niềm vui mừng và tự hào khi đại diện cho các bạn học sinh được phát biểu cảm nghĩ. Sự kiện lần này đã thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo các cấp tới thầy và trò ngành Giáo dục Nam Định. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo sau khi rời ghế phổ thông.

Bài liên quan
Nam Định: Công an thông tin vụ nghi phạm nhảy khỏi ô tô đặc chủng, lao xuống sông
Đang bị công an áp giải cùng tang vật trên xe thùng, nghi phạm mở cửa xe nhảy xuống sông.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những 'trái ngọt' bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2023