Ninh Bình nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường học

Ngô Chuyên | 31/01/2023, 11:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phòng GD&ĐT TP. Tam Điệp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục học sinh gắn với phong trào xây dựng công tác Đội trong trường học.

Theo đó, Hội đồng Đội TP. Tam Điệp, các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng nhằm hướng dẫn học sinh tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống.

5 năm qua, các cấp Đoàn, Đội thành phố phối hợp xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ và nhà nhân ái. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, để học sinh, đội viên hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, Phòng giáo dục đã đổi mới, đa dạng các hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện cho thiếu nhi.

Các liên đội trường học còn tham gia rèn luyện ý thức, tác phong cho học sinh thông qua việc thực hiện nghi thức Đội, nề nếp học đường; tổ chức hoạt động giáo dục ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật, đặc biệt là pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, xây dựng, duy trì các mô hình hoạt động “cổng trường an toàn”, “tuyến đường an toàn giao thông”; chú trọng nhắc nhở học sinh giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; định hướng ý thức “học đi đôi với hành”, “học thực chất - thi nghiêm túc”.

Đến nay, 16/16 Liên đội ở bậc tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đã trang bị “tủ sách măng non”, phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” được các Liên đội duy trì thường xuyên.

100% liên đội trường học duy trì hoạt động “đội tuyên truyền măng non”, “đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ tan học.

Bên cạnh đó, các Liên đội trong trường học còn tổ chức các hoạt động theo hướng thiết thực, đi sâu vào thực tiễn giúp đội viên, đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo và làm chủ, góp phần quan trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống cho các em.

Từ những hoạt động phong phú đó đã định hướng cho học sinh biết sống trung thực, biết yêu quý, trân trọng cái đẹp, phê phán cái xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, ý thức vươn lên trong học tập và tu dưỡng, góp phần hoàn thiện nhân cách…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ninh Bình nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường học