Sáng 20/7, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng sách giáo khoa trước thềm năm học mới 2026-2027 và những năm tới.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị này đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ GD&ĐT để phục vụ việc cung cấp sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Từ năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã 2 lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2/2024 và tháng 12/2024 được dư luận hoan nghênh, trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ biểu dương. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc tạo ra các điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm; nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Từ đó, sẽ có thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước 15/8, không để xảy ra thiếu sách.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thanh, kế hoạch năm học 2026-2027 sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa; 37,32 triệu bản sách bài tập. Đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, chỉ đạo các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình, trước hết phải ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027 - năm đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 ngay từ thời điểm này để phê duyệt các thủ tục trước 30/10/2026 theo quy định về tài chính; thông tin kịp thời về Bộ GD&ĐT cũng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây đọng vốn, lãng phí.

Chương trình tặng Tủ sách giáo khoa dùng chung giai đoạn 2023-2025 với hơn 2,6 triệu bản sách giáo khoa (tổng giá trị gần 42 tỷ đồng) đã kịp thời bổ sung nguồn tài liệu học tập và sách tham khảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và mở rộng kiến thức cho học sinh ở các nhà trường, nhất là khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa.
"Mô hình này đã hỗ trợ các trường tạo dựng nguồn sách lưu trữ hiệu quả để tái sử dụng cho nhiều năm học tiếp theo. Qua đó, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ và bền vững văn hóa đọc trong môi trường học đường", ông Nguyễn Tiến Thanh cho hay.



Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận những ý kiến trao đổi, chia sẻ của đại diện các cục/vụ liên quan. Đồng thời, Thứ trưởng đưa ra một số gợi ý để các bên nghiên cứu về mặt cơ chế, quy trình thủ tục in ấn, phát hành sách giáo khoa; tiếp tục rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách cho các địa phương theo đúng kế hoạch.
"Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD&ĐT dự thảo báo cáo về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới 2026-2027 và những năm học tiếp theo. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên có văn bản trao đổi với Sở GD&ĐT các địa phương để đăng ký nhu cầu cung ứng miễn phí sách giáo khoa để có thể thực hiện ngay từ năm học 2026-2027", Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên gợi mở.