Đời sống cộng đồng

Nỗi day dứt của người thầy sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thế Hùng 11/07/2026 20:12

Nghe tiếng hô hoán, thầy Hồ Sỹ Nhất lao xuống dòng nước hồ Đắk Pok, ngụp lặn nhiều lần đến kiệt sức để tìm các học sinh gặp nạn.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau vụ đuối nước.
Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau vụ đuối nước.

Dù đã cùng người dân nỗ lực cứu các em, vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong tại xã Nâm Nung (Lâm Đồng) vẫn để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng người thầy, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Lao xuống dòng nước với hy vọng mong manh

Một ngày sau vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong tại hồ Đắk Pok, nỗi đau vẫn bao trùm thôn Quảng Hà. Với thầy Hồ Sỹ Nhất - Khối trưởng khối 5, Trường Tiểu học Kim Đồng, ký ức về những lần lặn xuống dòng nước tìm học trò vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Hôm xảy ra vụ việc, thầy Nhất cùng vợ đang trên đường tới rẫy, khi tới gần khu vực hồ Đắk Pok thì nghe tiếng người dân hô hoán có học sinh đuối nước. Không kịp nghĩ nhiều, thầy lập tức chạy đến hiện trường rồi lao xuống dòng nước cùng mọi người tìm kiếm các em.

"Lúc đó, tôi rất sợ nhưng khi 2 người câu cá bảo còn 3-4 em nữa liền lao xuống hồ. Nghĩ trong đầu phải thật nhanh để cứu các em, dù hy vọng rất thấp”, thầy Nhất nhớ lại.

Theo lời kể của thầy, khu vực xảy ra vụ việc có nhiều hố sâu và gốc cây khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Quá trình lặn tìm kiếm, thầy phát hiện một học sinh ở dưới nước nhưng cơ thể đã không còn đủ sức để đưa em lên bờ nên đành gọi những người khác hỗ trợ.

2aoboqje6p8saonxio0ohra9oyohacwnayreb3se.jpg
Thầy Hồ Sỹ Nhất - giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, người trực tiếp tham gia tìm kiếm các học sinh gặp nạn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sau vụ việc, hình ảnh những học trò nhỏ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí người thầy.

“Tôi không dám nhìn các em lúc ấy, đau xót lắm. Nhiều năm đi dạy, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh này”, thầy Nhất chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Chung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, cả 5 học sinh đều chăm ngoan, lễ phép. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tập thể nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

“Trước kỳ nghỉ hè, nhà trường nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ; đồng thời đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý con em trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, tai nạn đau lòng vẫn xảy ra”, ông Chung cho biết.

Đừng để kỳ nghỉ hè trở thành nỗi ám ảnh

Từ vụ việc đau lòng tại xã Nâm Nung, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 46/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Triển khai chỉ đạo này, ngày 11/7, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu cùng cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương triển khai giải pháp phòng, chống đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

6a543d0035f7b4a9ede6.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh tử vong trong vụ đuối nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, vụ việc khiến 5 học sinh tử vong là mất mát lớn đối với gia đình, nhà trường và xã hội, đồng thời là lời cảnh báo khẩn thiết về nguy cơ mất an toàn đối với học sinh trong kỳ nghỉ hè.

“Bên cạnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh gặp nạn, cơ sở giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn cho học sinh”, bà Thu nhấn mạnh.

Theo công văn, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tăng cường truyền thông đến phụ huynh về trách nhiệm quản lý, giám sát con em trong thời gian nghỉ hè; khuyến cáo học sinh tuyệt đối không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ, đập nước hoặc đến những khu vực nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện để học sinh được học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước phù hợp với điều kiện thực tế.

1wupukdrxtpjiwjfts8qtl8joq8kcwldzubc8nqshbcli7ziwk5ibndaelq3ttgnxy5.jpg
Khu vực hồ Đắk Pok, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Ông Nguyễn Xuân Danh - Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân, hỗ trợ gia đình, đồng thời rà soát khu vực có nguy cơ cao để cắm biển cảnh báo và triển khai biện pháp phòng ngừa.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, các đoàn thể và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời điểm học sinh nghỉ hè.

Vụ việc tại xã Nâm Nung thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em mỗi dịp hè. Những buổi tuyên truyền, giáo dục của nhà trường sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của gia đình trong việc quản lý, giám sát con em.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/noi-day-dut-cua-nguoi-thay-sau-vu-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-lam-dong-post784692.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/noi-day-dut-cua-nguoi-thay-sau-vu-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-lam-dong-post784692.html
Bài liên quan
Hưng Yên tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh dịp nghỉ hè
Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi day dứt của người thầy sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng