Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM

27/03/2023, 16:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết đơn vị thi công đã tìm ra vị trí xì bể đường ống nước 1500 mm và đã vá lại thành công, đảm bảo cung cấp nước cho năm quận, huyện.

Đêm ngày 24-3, tuyến ống cấp nước D1500 mm bê tông dự ứng lực (được lắp đặt từ năm 2003, dọc theo đường Phạm Văn Đồng) tại vị trí gần giao lộ Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra sự cố xì bể lớn

Sự cố xảy ra gây mất áp lực hệ thống cấp nước và gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực tuyến ống cấp nước bị xì bể. Trước sự cố trên, SAWACO đã huy động mọi lực lượng để nhanh chóng tìm ra vị trí xì bể, để tiếp tục cung cấp, đảm bảo nguồn nước cho người dân.

Từ ngày 24-3 đến ngày 27-3, đơn vị thi công đã túc trực 24/24 để phân luồng giao thông và xử lý sự cố. Dưới đây là một số hình ảnh:

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 1

Trong quá trình tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố, đơn vị triển khai thi công luôn túc trực, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 2

Ngày 27-3, ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cho biết đơn vị thi công đã khắc phục xong sự cố bể tuyến ống cấp nước D1500mm trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức).

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 3

Theo đơn vị thi công, sau nhiều ngày tìm vị trí xì tuyến ống nước, đến sáng ngày 27-3 đã xác định được vị trí. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã tiến hành vá đường ống.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 4

Sau khi vá đường ống, công nhân sẽ hiện súc rửa đường ống để đảm bảo nguồn nước. Dự kiến, Nhà máy nước Thủ Đức 3 sẽ được bơm trở lại trong trưa nay. Từ đó, cung cấp nước ổn định cho người dân sử dụng sau 2 ngày bị gián đoạn và nước yếu.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 5

Theo SAWACO, tuyến ống cấp nước D1500mm đã được chôn dưới lòng đất 20 năm. Khi đường Phạm Văn Đồng nâng cấp, tuyến ống này nằm sâu dưới lòng đất hơn 5 m.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 6

Vì vậy, công nhân đã phải đóng cừ xung quanh, đào đất liên tiếp trong những ngày qua mới có thể tiếp cận tới vị trí xì bể, và tiến hành sửa chữa ngay sau đó.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 7

Các công nhân phải thi công liên tiếp 24/24 để nhanh chóng nối lại mạch nước lớn nhất TP.HCM.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 8

Trước đó, ngày 24-3, tuyến ống cấp nước D1500mm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) đã bị bể. Sự cố khiến nước xì, tràn ra gây ngập đoạn đường qua khu vực khiến người dân đi lại khó khăn. Sự cố trên khiến nguồn nước của 5 quận huyện bị yếu.

Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM - 9

SAWACO đã ngay lập tức thay đổi phương án sửa chữa. Theo đó, đơn vị tạm ngưng công tác sửa chữa ở Nhà máy nước Tân Hiệp để tập trung nhân lực tại khu vực xảy ra sự cố trên. Đồng thời, SAWACO đã tăng công suất bơm nước từ Nhà máy nước Tân Hiệp 1, Tân Hiệp 2 và Nhà máy nước Thủ Đức ra mạng để điều tiết nguồn nước cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố ống D1500mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nối xong 'mạch nước' lớn nhất cho 5 quận, huyện ở TP.HCM