Nụ cười tươi tắn của học sinh Hà Nội sau khi hoàn thành thi môn Ngữ văn
26/06/2025 15:47
Nhiều thí sinh Hà Nội rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin vì hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn sáng 26/6.
Sáng 26/6, điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) rộn ràng tiếng cười nói của thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.Bước vào buổi thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Hà Nội khá thoải mái, thậm chí vui vẻ đưa ra dự đoán nội dung sẽ xuất hiện trong phần nghị luận xã hội.Dù là năm đầu tiên thi theo chương trình mới - chương trình giáo dục phổ thông 2018, các thí sinh vẫn khá thoải mái.Trước giờ thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Trần Phú.Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương động viên các thí sinh.
Thí sinh trước giờ làm bài thi Ngữ vănNhiều thí sinh với nét mặt rạng rỡ, tự tin bước vào làm bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội.Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội).Thí sinh Trần Anh Dũng tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ: "Em ôn rất kỹ nên khá thoải mái bước vào làm bài thi môn ngữ văn. Đề thi năm nay tập trung vào kiến thức lớp 12 nên thuận lợi cho chúng em ôn tập".Tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông, nhiều thí sinh bày tỏ khá thích thú với đề thi Ngữ văn năm nay, với rất nhiều đổi mới.Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn trong sáng 26/6/2025, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục thi môn Toán trong thời gian 90 phút.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 8h ngày 28/4, cả nước đã có hơn 1,01 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026; thí sinh lớp 12 chiếm hơn 95%.
Không còn giữ ưu thế tăng trưởng và môi trường đầu tư, thành phố bị nhiều đô thị khu vực vượt lên, phải tìm mô hình phát triển mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sẽ thế nào nếu người trẻ quên đi nguồn cội? Sẽ ra sao nếu một thế hệ chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, lười vận động và tư duy, để bộ não dựa hoàn toàn vào AI?