Tuyển sinh - du học

Thí sinh hào hứng với đề thi môn Ngữ văn 'mở', mang tính thời sự

26/06/2025 11:16

Sáng 26/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Dưới đây là nhận xét của thí sinh về đề thi môn Ngữ văn.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút.

Theo quy chế, đề thi môn Ngữ văn sẽ sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Cùng với đó, đề thi có thay đổi về phân bố điểm, gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh nhận đề từ 7h30, bắt đầu làm bài từ 7h35. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Dưới đây là nhận xét của thí sinh toàn quốc về đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Sáng 26/6, tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, An Giang) có 15 phòng thi với 338 thí sinh dự thi (tỷ lệ 100%).

Kết thúc môn thi Ngữ văn, đa số thí sinh đều phấn khởi cho rằng đề thi không quá khó. Đề vừa sức cả phần đọc hiểu và phần viết.

1000045290.jpg
Các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Vĩnh Bình (Châu Thành, An Giang) rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. (Ảnh: Trọng Nhân).

Em Nguyễn Hữu Phường (học sinh lớp 12A6, Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) vui vẻ cho biết: "Đề thi khá vừa sức đối với em. Em làm hết được phần đọc hiểu và em cũng làm khá tốt phần viết. Em dự toán mình đạt khoảng 7 điểm hơn".

Chiều nay 26/6, thí sinh An Giang cùng thí sinh cả nước dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Trọng Nhân

Đề thi về quê hương đất nước làm thí sinh Đắk Nông rưng rưng xúc động

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi số 14 Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện biên giới Cư Jút), thí sinh Đỗ Vũ Quỳnh Như vừa gặp mẹ đã rưng rưng nước mắt vì xúc động.

1000030925.jpg
Thí sinh Đỗ Vũ Anh Thư xúc động kể với mẹ vì đề hay khi nói về quê hương, đất nước. (Ảnh: TT)

"Em thấy xúc động vì đề viết về quê hương, đất nước. Điều này không chỉ giúp em có cảm xúc khi viết mà còn đủ lập luận để làm sâu sắc chủ đề bài viết", Quỳnh Như xúc nói.

Mặc dù không chuyên Văn, nhưng Quỳnh Như tự tin đạt trên 8 điểm ở môn thi này.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Phạm Trà My cùng điểm thi, cũng đánh giá đề theo Chương trình GDPT 2018 khá hay và phù hợp. "Em tự tin sẽ đạt điểm trên 7", Quỳnh Như nói.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đắk Nông, môn thi Ngữ văn tại 23 điểm thi có 15 thí sinh vắng không có lý do.

Thành Tâm - Quang Cảnh

Thí sinh Lào Cai rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi sau môn Ngữ văn

Sáng 26/6, hơn 9.000 thí sinh tỉnh Lào Cai bước vào môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trước khi kết thúc 120 phút làm bài thi môn Văn, nhiều phụ huynh đã đứng ở cổng đợi đón và động viên con em mình.

23h đêm qua, anh Giàng A Dính, cùng vợ đi từ xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai xuống TP Lào Cai) đến điểm thi Trường THPT chuyên Lào Cai để động viên, đưa đón em trai ruột là Giàng A Chính đi thi.

z6743089858365-582566596e152a7a4b3bafd5edbeb969.jpg
Anh Giàng A Dính, cùng vợ đợi em trai bước ra khỏi điểm thi.

"Mong em trai thi tốt thôi, có gia đình xuống cùng đưa đi thi em yên tâm hơn. Thi xong em trai muốn thi tiếp đại học hay gì mình cũng đều giúp. Các bố, các anh không được học nhiều, phải cố cho em trai học", anh Dính chia sẻ.

z6743088615395-ad6f4c4311e0ed915a0293192e4d1e7e.jpg
Hai thí sinh ra khỏi điểm thi đầu tiên, môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Lào Cai.

"Đề thi cũng bình thường nhưng em cảm giác kiến thức của em không làm được câu 4 điểm, nên em về trước. Kết thúc Kỳ thi này, nếu kết quả tốt em sẽ cố để thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội", em Nguyễn Duy Hưng, lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Lào Cai, thí sinh bước ra đầu tiên từ một điểm thi tại TP Lào Cai chia sẻ.

z6743103144448-8816113bc5040aa2121a72250fffbf52.jpg
Thí sinh vui cười rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi.

Thí sinh ở Sơn La tự tin được điểm cao môn Ngữ văn

Tại tỉnh Sơn La, theo nhận xét của các thí sinh, đề Ngữ văn rất hay, đã chạm đến tận cùng trách nhiệm của mỗi người.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Sơn La, phần lớn thí sinh ra khỏi phòng thi đều có tâm lý thoải mái và đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức với các em.

Thí sinh Nguyễn Thành Trung, điểm thi trường THPT chuyên Sơn La tươi cười nói: "Đề thi Ngữ văn với em khá thú vị. Em thấy rất dễ vì em đã ôn luyện kiến thức trước đó rất kỹ. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội.

Em thấy đề văn hay, chạm vào cảm xúc của em. Về phần Làm văn – Vợ chồng A Phủ (của nhà văn Tô Hoài), đây là một tác phẩm em đã đọc rất kỹ từ trước kỳ thi bắt đầu và em rất thích. Em làm bài thi khá tốt, em tự đánh giá sẽ đạt khoảng 9 điểm môn thi này".

img-8026.jpg
Giám thị phá đề thi cho các thi sinh.

Còn Lò Thị Bích, thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Tô Hiệu thở phào cho hay: "Thi xong môn Ngữ Văn, em thấy nhẹ nhõm lắm. Đề thi đối với em khá dễ, phần đọc hiểu khá nhẹ nhàng với thí sinh. Em làm được khoảng 100%. Vì môn Ngữ văn là môn sở trường nên em làm nhanh. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ cũng phần nào giúp em giảm áp lực và làm bài thi hiệu quả.”

Em chuyên khối C. Em đã tham khảo rất nhiều đề của các năm trước nên cũng có nhiều kỹ năng, kiến thức làm văn. Văn của em làm đủ ý, không thiếu sót câu nào. Đề thi văn em thấy khá thú vị và nhẹ nhàng, có lẽ phù hợp với em. Em nghĩ bài thì sẽ được điểm giỏi”.

Thí sinh Thanh Hóa 'thích thú' với đề Văn

Nhiều thí sinh ở Thanh Hoá cho biết, đề Ngữ văn năm nay có nhiều điểm mới, không nằm trong chương trình sách giáo khoa. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải có khả năng đọc hiểu và cảm thụ chứ không học tủ, học thuộc lòng máy móc.

dscf0527.jpg
Thí sinh Thanh Hoá kết thúc môn thi đầu tiên.

Tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1, thí sinh Lê Nguyễn An Nhi chia sẻ: “Em vẫn nghĩ đề sẽ ra trong phạm vi về quê hương đất nước và sẽ nêu ra vấn đề để thí sinh tập trung vào. Tuy nhiên, đề ở đây không nêu ý chính, không nêu trọng tâm mà để thí sinh thoả sức viết lên suy nghĩ. Dạng đề này dễ viết nhưng để “ăn” điểm thì không dễ”.

ae95933311e1a6bffff0.jpg
Thí sinh Lê Nguyễn An Nhi bày tỏ thích thú với đề thi Văn năm nay.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, thí sinh Mai Chi cũng bày tỏ khá thích thú với dạng đề năm nay, rất nhiều đổi mới. “Đề không giới hạn tác phẩm trong sách giáo khoa, thí sinh không còn học tủ nữa mà bắt buộc phải nắm bắt được nhiều kiến thức mới có thể làm được”, Mai Chi chia sẻ.

Thời tiết tại Thanh Hoá nắng nóng gay gắt khiến học sinh và phụ huynh khá mệt mỏi trong buổi thi đầu tiên.

Nguyễn Thuỳ

Thí sinh Bắc Giang: Đề Văn bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lục Nam (huyện Lục Nam, Bắc Giang) rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên - Ngữ văn.

bg-1.jpg
Thí sinh hân hoan hoàn thành bài thi đầu tiên.

Em Phạm Thị Tường Vy, lớp 12A9 Trường THPT Lục Nam cho biết, đề thi giống như minh họa, đã được học và ôn tập. "Em đánh giá đề nâng cao lòng yêu nước với thế hệ trẻ, phát huy truyền thống yêu nước", Tường Vy nói.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, lớp 12A4, đánh giá đề thi vừa sức và đúng với chương trình đổi mới. Đề thi thể hiện tinh thần tuổi trẻ cần cố gắng phấn đấu hơn nữa vì quê hương, đất nước. "Yêu nước với em là từ điều nhỏ nhặt nhất như cố gắng học để đạt điểm cao, thi tốt để hoàn thành ước mơ vào đại học...", Ngọc Diệp chia sẻ.

bg-2.jpg
Thí sinh điểm thi Trường THPT Lục Nam.

Đăng Chung

Thí sinh Hà Nội cười tươi rời trường thi

Kết thúc thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm, áp lực tâm lý phần nào được giải tỏa trước các môn thi tiếp theo.

Ghi nhận của PV tại điểm THPT Trần Phú (Hà Nội), thí sinh Quản Ánh Ngọc – học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) hào hứng: “Đề thi môn Ngữ văn em thấy rất hay. Với chủ đề là Những vùng trời khác nhau, em đã viết về hình ảnh đất nước Việt Nam luôn dõi theo mỗi con người, đất nước luôn đồng hành và phát triển. Em khá tự tin các phần thi, hy vọng bài làm của em đạt được như kỳ vọng”.

dsc09321.jpg
Thí sinh Quản Ánh Ngọc cùng mẹ tại điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội).
dsc09325.jpg
Thí sinh không giấu nổi niềm vui khi thấy đề Ngữ văn mở, gắn bó với hình ảnh đất nước Việt Nam.

Lê Nghĩa

Thí sinh Quảng Bình "thở phào" vì ngữ liệu đề thi Ngữ văn quen thuộc

120 phút làm bài thi môn Ngữ văn kết thúc, nhiều sĩ tử tại Quảng Bình rời điểm thi trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Mặc dù có chút hồi hộp trước buổi thi, nhưng phần lớn các thí sinh đều thoải mái sau khi kết thúc thời gian làm bài. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi nằm trong những chủ đề quen thuộc đã được giáo viên ôn luyện kỹ trên lớp.

z6743198143508-59957d39194648d146d7840ff0e27f9f.jpg
Thí sinh Quảng Bình phấn khởi sau buổi thi đầu tiên.

Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất, em Phan Huyền Linh (Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Cá nhân em thấy đề Ngữ văn năm nay khá vừa sức với học sinh. Dù không phải đề thi nằm trong ngữ liệu SGK nhưng không gây bất ngờ vì chủ đề xuyên suốt liên quan đến tình yêu quê hương đất nước. Em thấy đề thi rất hay và khá tự tin khi làm bài”.

Huyền Linh cũng dự đoán bài thi của em sẽ đạt khoảng 7 điểm.

Lan Nhi

Thí sinh phấn khởi với đề thi hay, mang tính thời sự

Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rời trường thi với tâm lý phấn khởi, vui vẻ.

hn.jpg
Thí sinh điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Em Trần Minh Thư - học sinh Trường THPT Việt Đức chia sẻ: “Đề thi hay, mang tính thời sự. Các ngữ liệu đưa vào đề gần gũi với học sinh, không mang tính đánh đố. Đặc biệt, đề có tính phân hóa cao, phù hợp với năng lực và mục tiêu của mỗi thí sinh.

Đối với vấn đề nghị luận xã hội, đề thi đưa ra vấn đề tổ quốc, đất nước nên khá vừa sức với em. Em khá hài lòng với bài thi sáng nay của mình. Chiều nay thi môn Toán, môn thế mạnh do đó em khá tự tin".

Còn theo Nguyễn Trọng Nghĩa – học sinh Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đề thi năm nay có độ khó cao, đặc biệt là ở phần nghị luận văn học với yêu cầu phân tích và lập luận khá sâu. So với những đề thi thử hoặc đề minh họa em từng làm, đề thật phân hóa rõ rệt hơn, đòi hỏi học sinh phải có tư duy phân tích tốt chứ không chỉ học thuộc lòng. Em vẫn cố gắng hoàn thành bài thi với tâm thế nhẹ nhàng nhất".

Thí sinh Điện Biên nói đề Ngữ văn vừa sức, tự tin đạt điểm cao

Sáng 26/6, hơn 6.980 thí sinh tỉnh Điện Biên bước vào môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, đánh giá đề thi năm nay phù hợp, không đánh đố và bám sát chương trình học.

Ghi nhận tại các điểm thi, phần lớn thí sinh cho biết đề thi Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, nội dung không gây bất ngờ.

Đặc biệt, phần đọc hiểu và nghị luận xã hội được đánh giá là “dễ thở”, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện rõ quan điểm và kỹ năng làm bài.

img-3895.jpg
Nhiều phụ huynh có mặt từ sớm để đợi đón con em mình.

Em Hoàng Anh Tuấn, học sinh Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay vừa sức. Em không học tủ nên tác phẩm nào ra cũng đều làm được. Ở phần nghị luận xã hội, em triển khai theo dàn ý rõ ràng và sử dụng dẫn chứng cụ thể để tránh lạc đề”.

Cùng chung nhận định, em Lò Phương Thảo, học sinh Trường THPT Thanh Chăn (huyện Điện Biên) cho biết: “Đề thi năm nay phù hợp với năng lực của em. Ngữ văn là môn sở trường nên em rất tự tin có thể đạt điểm 8-9. Em cũng đã dành thời gian ôn tập kỹ trước kỳ thi”.

img-3919.jpg
Em Hoàng Minh Tuấn, thí sinh ra khỏi điểm thi đầu tiên môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ.

Đánh giá đề thi mang tính phân loại nhưng vẫn đảm bảo vừa sức, em Lường Ngọc Minh, học sinh cùng trường với Thảo cho rằng phần nghị luận văn học năm nay có nội dung khá gần gũi, trùng với trọng tâm ôn tập của nhiều bạn. "Đề đọc hiểu và nghị luận xã hội cũng không khó nên em nghĩ phổ điểm sẽ cao”, Ngọc Minh nói.

Minh Đức

Thí sinh Quảng Nam: Phần nghị luận xã hội hay và ý nghĩa

9h45 phút, thí sinh ở Quảng Nam bắt đầu ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), đa số thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm lý thoải mái. Nhiều thí sinh nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Nhận xét sau khi thi, em Huỳnh Ngọc Diệp - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, ở phần đọc hiểu và trả lời câu hỏi, phần này em làm được. Tuy nhiên, nội dung này khá rộng so với các năm trước.

b92097d7cc0a7b54221b.jpg
Thí sinh Huỳnh Ngọc Diệp (bên phải) - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

“Đây là năm đầu tiên áp dụng Chương trình GDPT 2018 nên tụi em cũng nghĩ đề như vậy là vừa sức với học sinh. Câu 4 và câu 5 phần đọc hiểu thì có phần khó hơn chút. Em làm được khoảng 7 điểm. Em hài lòng với phần thi của mình”, Ngọc Diệp nói.

52a4e4e1bc3c0b62522d.jpg
Đoàn thanh niên Trường Đại học Quảng Nam tiếp nước cho thí sinh sau khi thi.

Tương tự, em Nguyễn Tấn Cao Huy – cho rằng, đề Ngữ văn dễ thở, tuy nhiên dài hơn so với mọi năm. “Em không học tủ nên em thấy đề như vậy là vừa sức. Ở phần nghị luận văn học có đoạn viết 600 chữ nói về vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Đây là vấn đề hay và ý nghĩa trong thời điểm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng. Sở trường của em là môn Toán và Vật lí, nên em hy vọng môn Ngữ văn sẽ được khoảng 6 điểm”, Nguyễn Tấn Cao Huy chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi sáng 26/6, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 17.899. Thí sinh dự thi là 17.815, vắng 84 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,53%.

Hoàng Vinh

Thí sinh Cần Thơ chia sẻ đề Ngữ văn vừa sức

z6743190848404-40479ef3b92c9c79d90bcf9b7d595f28.jpg
Thí sinh Cần Thơ ra về sau khi thi xong môn Ngữ văn. Ảnh: Thành Thật.

Tại TP Cần Thơ, nhiều thí sinh cho biết đề Ngữ văn vừa sức, đề mở.

Em Lâm Mỹ Ngọc, thi tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay hay như mọi năm, đề không quá khó nhưng đòi hỏi thí sinh có khả năng phân tích, tổng hợp và cảm nhận.

Đặc biệt ở phần viết mang tính mở, thí sinh có thể phân tích, bình luận và nêu quan điểm cá nhân. Đây cũng là câu hỏi có số điểm khá cao, em ước tính bài thi đạt khoảng 7 điểm”.

Em Lưu Thanh Vinh, thi tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) cho biết thêm: “Đề thi Ngữ văn năm nay tương đối dài đối với câu một và câu hai, gần như các thí sinh lấy toàn bộ số điểm. Riêng các câu còn lại thì điểm số phân bố và độ khó theo các em cũng yêu cầu tương đối cao. Ở đề thi này, em làm bài thi có thể đạt được 7 điểm”.

z6743120639030-89eba7bca0f4d7433625ad8ddf55a1c4.jpg
Phụ huynh đội áo mưa chờ con tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Ảnh: Thành Thật.

An ninh, an toàn trong và xung quanh các điểm thi được đảm bảo. Không có tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường có các điểm thi. Các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các Điểm thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, môn thi Ngữ văn, Chương trình GDPT 2018 có 13.073 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi 13.050 (tỷ lệ 99,82%). Chương trình GDPT 2006 có 342 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi 317 (tỷ lệ 92,69%).

Quốc Ngữ - Thành Thật

Thí sinh Quảng Trị: Đề thi có tính thời sự cao, bám sát việc sáp nhập tỉnh, thành

Rời phòng thi, các thí sinh Quảng Trị nhận xét đề Văn thú vị, có tính thời sự cao, bám sát bối cảnh công tác sáp nhập tỉnh thành.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Thí sinh cho rằng, đề thi không quá khó.

1000013440.jpg
Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Thí sinh Trần Nguyên Phương cho biết, đề thi Ngữ văn có nét đặc biệt, mang tính thời sự. Đề thi bám sát bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến.

1000013442.jpg
Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi Văn thú vị và có tính thời sự.

“Em thấy rằng, vùng trời nào cũng là vùng trời Tổ quốc. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, nhiều người cảm thấy lo lắng, muốn giữ gìn bản sắc riêng. Nhưng thực ra, ở đâu cũng thuộc đất nước Việt Nam. Bài viết em nêu những luận điểm đề cập đến việc cần chung tư tưởng, chống lại sự phân biệt vùng miền, cùng đoàn kết đưa đất nước phát triển”, Nguyên Phương cho hay.

Đăng Đức

Thí sinh Hòa Bình rạng rỡ sau bài thi Ngữ văn

Sáng nay (26/6), cùng với cả nước, thí sinh tỉnh Hoà Bình đã thi kết thúc môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đa số các em rời phòng thi đều vui vẻ, cười rạng rỡ và tự tin.

Ghi nhận chung, sau 120 phút làm bài, thời tiết mát mẻ phần nào giúp các thí sinh giảm áp lực và hồi hộp trước khi bước vào phòng thi.

Em Nguyễn Thúy Hoa, thí sinh điểm thi Trường THPT huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình phấn khởi chia sẻ: "Lúc bước vào phòng thi môn Văn, em thấy thoải mái, không hồi hộp, nên phần nào cũng giúp em có tâm thế làm bài tốt. Khi được các thầy cô phát đề thi, em đọc đề bài thấy hợp với năng lực của mình. Em thấy đề rất hay, em thích nhất phần làm văn trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Em viết văn được 3 tờ nên em tự tin sẽ đạt điểm giỏi ở môn đầu tiên này".

img-8047.jpg
Các thí sinh ở 39 điểm thi Hòa Bình tự tin đạt điểm cao với bài thi của mình.

Còn em Nguyễn Văn Kiên, học sinh Trường THPT huyện Mai Châu nhận xét: “Đề thi văn rất hay và phù hợp. Em đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu nên không bị áp lực. Đọc đề thi 1 lúc là em tiến hành viết theo ý hiểu của em. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội, vì đề thực tế và phù hợp. Em lại bài rất tốt và tự tin sẽ đạt hơn 8 điểm”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh Hòa Bình có 10.605 thí sinh đăng ký theo Chương trình GDPT 2018, dự kiến 536 phòng thi; 367 thí sinh đăng ký theo Chương trình GDPT 2006, dự kiến 15 phòng thi.

Thí sinh Nam Định 'thỏa sức sáng tạo' với đề Văn rất thời sự

20.jpg
Thí sinh Trịnh Minh Tuấn rất thích thú với đề Văn năm nay. (Ảnh Đình Tuệ)

Đúng 10h35 sáng 26/6, các thí sinh trên cả nước kết thúc thời gian làm bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sau 120 phút làm bài.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP Nam Định (tỉnh Nam Định), đa số thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều em bày tỏ niềm vui vì đề thi được cho là không quá đánh đố.

Đăng ký xét tuyển theo tổ hợp khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), thí sinh Trịnh Minh Tuấn cho biết, đề Ngữ văn năm nay rất hay vì phần nghị luận xã hội đề cập đến vấn đề "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời của Tổ quốc".

"Điều này em nghĩ cũng liên quan đến việc đất nước ta đang tích cực đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính để tăng cường không gian phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Em đã dùng đủ thời gian để hoàn thành bài thi này", Tuấn vui mừng chia sẻ.

Với nữ sinh Nguyễn Hương Trà, học sinh lớp 12 Lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đề thi năm nay khá hay và đảm bảo tính phân loại cao. Từ văn bản cho sẵn ở phần đọc hiểu, thí sinh phải thể hiện quan điểm, cách nhìn của mình về bầu trời Tổ quốc nên sẽ là cơ hội để các em thỏa sức sáng tạo theo suy nghĩ của mình.

Đình Tuệ

report

Đề thi theo Chương trình GDPT 2006 vừa sức với thí sinh Lai Châu

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh tại Điểm thi Trường THPT thành phố Lai Châu ra khỏi phòng thi với tâm thế hứng khởi. Đây là điểm thi dành riêng cho thí sinh tự do thi theo Chương trình GDPT 2006.

ngu-van.jpg
Thí sinh đầu tiên ra khỏi Điểm thi Trường THPT thành phố Lai Châu.

Thí sinh Vàng A Tuấn - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lai Châu là người đầu tiên ra khỏi Điểm thi. Tuấn chia sẻ: "Em cảm thấy đề thi vừa sức với thí sinh. So với đề thi năm trước, em thấy đề thi năm nay dễ hơn nhưng cũng đa dạng hơn. Em thích nhất phần đọc hiểu với tác phẩm Nếp Nghĩ, đây là nội dung thí sinh dễ lấy điểm nhất”.

Còn thí sinh Lò Văn Thường chia sẻ: “Em thích nhất phần nghị luận xã hội trong đề thi. Đề thi nói đến việc sự cần thiết phải đổi mới mình của người trẻ. Đối với em, cũng là một người trẻ, em cảm thấy việc đổi mới mình là phù hợp với xu thế chung của thời đại. Mỗi người trẻ phải tự đổi mới để tự khẳng định bản thân”.

ngu-van-2.jpg
Các thí sinh tự do bàn luận về đề thi môn Ngữ văn.

Dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để xét tuyển vào nghề sư phạm, em Nguyễn Thùy Linh nhận định: “Đề thi năm nay phù hợp với năng lực của em. Tác phẩm Vợ chồng A Phủ đã nhiều lần được đưa vào đề thi tốt nghiệp ở những năm trước. Em đã ôn kỹ tác phẩm này nên tự tin có thể đạt điểm cao”.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Lai Châu, kết thúc môn thi Ngữ văn, tỉnh Lai Châu không có thí sinh và cán bộ làm thi vi phạm quy chế thi.

Hà Thuận

report

Thí sinh Đắk Lắk tự tin đạt điểm cao

Kết thúc môn thi Ngữ văn, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột) rạng rỡ rời phòng vì "làm được bài".

1000030929.jpg
Thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột rạng rỡ rời phòng thi. (Ảnh: TT)

Dù cho rằng đề hơi dài, phải đọc lâu, nhưng với việc không yêu cầu so sánh 2 tác phẩm, thí sinh Nguyễn Vũ Quỳnh Như bày tỏ: "Đề theo Chương trình GDPT 2018 khá gần đề minh họa. Dù không "trúng tủ" nhưng em vẫn làm tốt với 2 tờ giấy đôi. Ở phần nghị luận xã hội, chủ đề quê hương đất nước gần gũi giúp em có nhiều lựa chọn minh chứng, làm cho bài văn trở nên chặt chẽ và logic. Em tin sẽ đạt trên 8 điểm".

Tương tự, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột cũng đánh giá đề phù hợp và có tính phân hóa cao. "Các bạn chuyên Văn dể đạt điểm 9 trở lên, như em không chuyên cũng có thể đạt 6-7 điểm. Đề như vậy là phù hợp vời 1 Kỳ thi tốt nghiệp sau 12 năm đèn sách", thí sinh Trần Quốc Vũ, học sinh Trường THPT Hồng Đức nhận xét.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk, tại 33 điểm thi, môn Ngữ văn có 124 thí sinh vắng thi.

Thành Tâm - Quang Cảnh

report

Đề thi Ngữ văn vừa sức, nhiều thí sinh TPHCM phấn khởi

Sáng 27/6, kết thúc thời gian làm bài 120 phút của môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10), Lê Bảo Phúc cho biết đề thi năm nay vừa sức và em cũng không quá áp lực. Nam sinh chia sẻ, với môn thi đầu tiên làm được hết đề thi, không bỏ sót ý nào. Nên em cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm, hơn mong đợi của em.

thi-tot-nghiep.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương phấn khởi sau khi kết thúc môn Ngữ văn.

“Tuy vẫn còn các môn thi trong chiều nay và ngày mai, nhưng em không cảm thấy quá lo lắng mà giữ một tâm trạng bình tĩnh khi bước vào phòng thi, vì em đã có một quá trình ôn luyện kỹ càng”, Bảo Phúc cho hay.

Còn thí sinh Nguyễn Nam Thiên cho biết: “Đề văn năm nay phần nghị luận xã hội hơi khó, còn phần nghị luận văn học và đọc hiểu phù hợp và phù hợp với em. Em hoàn thành bài thi cũng vừa tròn 120 phút. Em nghĩ mình sẽ đạt điểm tốt. Đề thi theo chương trình mới rất hay, phát huy được năng lực học sinh”.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, sở đã tổ chức sinh hoạt quy chế thi từ cuối tháng 5/2025 trong lúc các trường dạy học và thi thử. Học sinh đã được trải nghiệm như thi thật cả về hình thức lẫn nội dung thi cũng như các môn lựa chọn để làm quen từ trước. Với cán bộ coi thi, sở ưu tiên chọn những giáo viên THPT đã từng coi thi thử, có kinh nghiệm phát đề thi tự chọn khi trong 1 phòng thi có từ 3-4 môn thi. Cán bộ phát đề thi lần lượt từng môn, từ số thứ tự đầu tiên đến cuối cùng của môn đó rồi mới qua môn khác.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thi-sinh-hao-hung-voi-de-thi-mon-ngu-van-mo-mang-tinh-thoi-su-post737303.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thi-sinh-hao-hung-voi-de-thi-mon-ngu-van-mo-mang-tinh-thoi-su-post737303.html
Bài liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc thí sinh cả nước 'vượt vũ môn' thành công
Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc tới hơn 1,1 triệu thí sinh bình tĩnh, tự tin, vượt vũ môn thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh hào hứng với đề thi môn Ngữ văn 'mở', mang tính thời sự