Nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới

09/04/2023, 10:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong năm 2023, nước này có 735 tỷ phú với tổng khối tài sản ròng lên đến 4.700 tỷ USD.

Vào mỗi cuối tuần, chúng tôi tóm gọn tin tức trong các câu đố để thử tài độc giả.

Trong tuần 2/4-8/4, Bộ GD&ĐT chính thức thông báo lịch thi tốt nghiệp THPT, Forbes công bố xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2023. Tuần này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hầu tòa và bị truy tố nhiều trọng tội.

Nếu là người đọc báo, quan tâm tin tức, bạn có thể dễ dàng chọn đúng đáp án trong 7 câu hỏi dưới đây:

ty phu giau nhat anh 1

1. Nước nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới trong năm 2023?

  • Mỹ
  • Trung Quốc
  • Ấn Độ
  • Đức

Mỹ là nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới trong năm 2023 với 735 người, tổng khối tài sản ròng lên đến 4.700 tỷ USD. Đây là thông tin được Forbes đưa ra trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2023, công bố hôm 4/4. Dù Mỹ có nhiều tỷ phú nhất, người giàu nhất thế giới lại không phải là người Mỹ mà là tỷ phú người Pháp Bernard Arnault. Tỷ phú Elon Musk chỉ là người giàu thứ 2 thế giới trong xếp hạng năm nay. Ngoài ra, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, là tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm 2023 khi giá trị tài sản ròng của ông giảm 57 tỷ USD so với tháng 3/2022. Ảnh: Reuters.

ty phu giau nhat anh 2

2. Trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận bao nhiêu trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn?

  • Gần 200 trường hợp
  • Gần 2.000 trường hợp
  • Gần 12.000 trường hợp
  • Gần 22.000 trường hợp

Trong quý I của năm 2023, cả nước ghi nhận 151.734 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu cả nước với 11.977 trường hợp, theo sau đó lần lượt là Hà Nội (3.780 trường hợp), Tây Ninh (3.892 trường hợp), Bình Dương (2.006 trường hợp)... Cũng trong 3 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 2.343 vụ tai nạn, làm chết 1.434 người và bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giảm 15,5%, số người chết giảm 14,8% và số bị thương giảm 8,6%. Ảnh: Hồng Quang.

ty phu giau nhat anh 3

3. Cụ ông áo xanh trong ảnh vừa lập được kỷ lục nào?

  • Người đàn ông chạy được quãng đường xa nhất
  • Người đàn ông trên 90 tuổi chạy nhanh nhất thế giới
  • Người đàn ông lớn tuổi chạy xa nhất
  • Người đàn ông chạy nhanh nhất

Ông Antonio Rao (90 tuổi, người Italy) đã trở thành người đàn ông trên 90 tuổi chạy nhanh nhất thế giới khi hoàn thành đường đua Rome Marathon 2023 với thành tích 6 giờ 14 phút 44 giây. Thành tích trên của ông tương đương với tốc độ chạy trung bình là 8 phút 53 giây/km cho quãng đường 42,195 km. Thậm chí, ở nửa quãng đường đầu, ông Rao chạy với thời gian 2 giờ 49 phút 40 giây. Ảnh: Blogsport.

ty phu giau nhat anh 4

4. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ bắt đầu từ ngày nào?

  • 27/6
  • 28/6
  • 29/6
  • 30/6

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 27/6. Trong ngày này, vào buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Đến ngày 28 và 29/6, thí sinh chính thức làm bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. 30/6 là ngày thi dự phòng. Ảnh: Việt Hùng.

ty phu giau nhat anh 5

5. Ông Donald Trump bị truy tố bao nhiêu trọng tội?

  • 4
  • 14
  • 24
  • 34

Ngày 4/4, cựu Tổng thống Donald Trump có mặt tại phòng xử án ở Manhattan, New York (Mỹ) để dự điều trần về các cáo buộc hình sự lần đầu tiên với một cựu tổng thống. Theo đó, ông Trump bị buộc 34 trọng tội, tất cả đều là tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một theo Điều 175 của Luật Hình sự New York, liên quan nhiều sự kiện khác nhau trong năm 2017. Khi được yêu cầu trả lời thẩm phán sau khi bị cáo buộc, ông Trump nói rằng ông vô tội. Ảnh: Reuters.

ty phu giau nhat anh 6

6. Ninh Bình được báo quốc tế nào chọn là địa điểm đáng đến nhất thế giới?

  • National Geographic
  • CNN
  • BBC
  • Forbes

Forbes bình chọn Ninh Bình là địa điểm đáng đến nhất thế giới và mô tả nơi này là viên ngọc ẩn giấu của châu Á, có phong cảnh đẹp như tranh với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối, cánh đồng lúa trải dài cùng nền ẩm thực độc đáo. Ngoài Ninh Bình, Forbes còn đề cập nhiều điểm đến khác ở châu Á như Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia. Châu Âu có các đại diện được nêu tên là Interlaken (Thụy Sĩ), Formentera (Tây Ban Nha), Nice (Pháp). Ảnh: Hoang Vu Tuyen/Unsplash.

ty phu giau nhat anh 7

7. TP.HCM cần tuyển bao nhiêu lao động trong 3 tháng tới?

  • 70.000 lao động
  • 80.000 lao động
  • 90.000 lao động
  • 100.000 lao động

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết dự kiến quý II năm 2023, TP.HCM cần tuyển khoảng 67.000-73.000 chỗ làm việc. Trong đó, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu là 14.000-15.000 vị trí, chiếm 21% tổng nhu cầu nhân lực và nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần 38.800-42.300 người, chiếm 58%. Ảnh: Pexels.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới