'Nút thắt' chưa thể gỡ trên đoạn Vành đai 2,5 nối những khu đô thị tỷ USD ở Tây Hồ và Bắc Từ Liêm
Hạ Vũ•15/07/2024 09:32
Đoạn vành đai 2,5 kết nối từ khu đô thị Ciputra đến các khu đô thị Ngoại giao đoàn và Tây Hồ Tây đang triển khai xây dựng nhưng vướng mặt bằng.
Sơ đồ đoạn tuyến vành đai kết nối 2 siêu đô thị Tây Hồ Tây và Ciputra.
Đường vành đai 2,5 Hà Nội là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội, dài khoảng 30 km, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tuyến nằm hoàn toàn trong nội đô Hà Nội. Theo quy hoạch phân khu H2-1 có điểm đầu ở tuyến đường nối vành đai 2 và 3 (từ cầu Thăng Long đến cầu Nhật Tân). Đoạn đầu vành đai 2,5 được xây dựng một phần cùng với khu đô thị Ciputra.
Thời gian gần đây, đoạn vành đai qua khu đô thị Ciputra mới được xây dựng hoàn thiện.
Đoạn tuyến tiếp theo của vành đai 2,5 từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Ngoại giao đoạn thuộc dự án đường số 5 vào khu đô thị Tây Hồ Tây.
Tuyến đường số 5 vào khu đô thị Tây Hồ Tây có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội được thi công từ ngày 7/1/2021.
Quy mô công trình gồm đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 582,04 m và chiều ngang 50 m với các nội dung chủ yếu: xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, tổ chức giao thông. Dự án này có thời gian thi công 320 ngày, đã quá hạn và chưa hoàn thành. Trong ảnh là đoạn tuyến qua chung cư 789 vẫn chưa giải phóng mặt bằng nhà tạm.
Trên đoạn tuyến này, người dân vẫn phải di chuyển qua các nhà tạm và chung cư 789 đế ra đường Xuân Đỉnh.
Dự án đường vành đai (đường số 5) nêu trên hiện có hàng chục nhà dân trong các hẻm của ngõ 126 Xuân Đỉnh chưa giải phóng mặt bằng. Khu vực này là một nút thắt khiến đoạn Vành đai 2,5 nối khu đô thị Ciputra - Tây Hồ Tây chưa thể thông.
Hiện tại, đoạn nối với đường Xuân Đỉnh đã thông nhưng chưa hoàn thiện, người dân tận dụng để họp chợ.
Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu dân cư trong ngõ 126 Xuân Đỉnh đã giải phóng mặt bằng và thi công một phần. Tuy nhiên, hiện không có máy móc thi công hoàn thiện.
Đáng chú ý, đoạn nút giao với đường Nguyễn Hoàn Tôn vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu vực này vẫn còn nhà dân tồn tại.
Tuyến đường khi hoàn thiện sẽ tạo một trục thông suốt từ Phú Thượng, Tây Hồ đến Cầu Giấy. Ngoài ra, đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng cũng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Trong tương lai, khi hoàn thiện, đây là sẽ là tuyến đường nội đô lớn, thông suốt từ Tây Hồ đến quận Hoàng Mai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2025-2026.
"Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính là một chủ trương mang tính đột phá." Đây được xem là giải pháp chiến lược để các trường chủ động thích ứng trước biến động nhanh của thị trường lao động dưới tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
TP. Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai xây mới, nâng cấp trường học cho 6 xã biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.
Là trung tâm kinh tế của khu vực Nam Lào, Champasak là tỉnh có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc từ nhiều thế hệ. Gắn liền với sự hiện diện ấy, công tác dạy và học tiếng Việt tại đây từ lâu đã trở thành cầu nối quan trọng, vừa giúp con em người Việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ, vừa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.