Các lãnh đạo phe đối lập cũng cáo buộc ông Netanyahu và chính phủ liên minh phạm sai lầm nghiêm trọng khi theo đuổi kế hoạch cải cách tư pháp "phi dân chủ".
Hôm 23/7, ông Netanyahu đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật tim khẩn cấp. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường biểu tình vào đêm ngày 22/7, đánh dấu làn sóng phản đối lên tới đỉnh điểm.
Quốc hội Israel hôm 24/7 sẽ bỏ phiếu xem xét kế hoạch cải cách tư pháp mà ông Netanyahu đề xuất. Hiện chưa rõ với sự phản đối của Mỹ, đề xuất có thể được thông qua hay không.
Hôm 17/3, cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid và cũng là lãnh đạo phe đối lập, cảnh báo Israel dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu đang ngày càng gây ra bất đồng và "quốc gia không còn là đồng minh thân cận nhất của Mỹ".
“Chính phủ Israel đang đưa chúng ta tới khủng hoảng, tạo ra những sự thay đổi với hệ quả kinh tế, an ninh, xã hội và chính trị sâu rộng", ông Lapid nói. "Điều này cũng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong quan hệ đồng minh Mỹ - Israel. Mỹ sẽ không ủng hộ khi chính phủ Israel đưa ra các quyết định cực đoan. Mối quan hệ đồng minh đang ở mức thấp nhất lịch sử".