Giáo dục quốc phòng

Ông Medvedev: NATO kết nạp Ukraine sẽ là "lời tuyên chiến" với Nga

18/07/2024 06:38

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Ukraine gia nhập NATO đồng nghĩa là lời tuyên chiến với Nga và chỉ sự thận trọng của NATO mới có thể ngăn "hành tinh bị phá hủy thành nhiều mảnh".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Các lãnh đạo NATO tuần trước cam kết hỗ trợ Ukraine trên con đường "không thể đảo ngược" để hội nhập hoàn toàn vào khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm tư cách thành viên NATO. Dù vậy, Liên minh vẫn chưa chính thức ấn định thời gian kết nạp Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với báo Nga Argumenty I Fakty hôm 17/7, rằng Ukraine gia nhập NATO là vấn đề lớn hơn cả mối đe dọa trực tiếp với an ninh của Moscow.

"Điều này về bản chất là một lời tuyên chiến, mặc dù vẫn đang có một sự trì hoãn", ông Medvedev nói. "Các đối thủ của Nga đã hành động chống lại Moscow trong nhiều năm. Việc mở rộng liên minh đang đưa NATO đến điểm không thể quay đầu".

Ông Medvedev khẳng định Nga không tạo ra mối đe dọa với NATO nhưng sẽ phản ứng nếu NATO tiếp tục tìm kiếm lợi ích riêng.

"Những nỗ lực trên càng được thực hiện thì phản ứng của chúng tôi càng mạnh mẽ hơn. Liệu điều này có phá hủy toàn bộ hành tinh thành nhiều mảnh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự thận trọng của phía NATO", ông Medvedev cảnh báo.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo việc Mỹ và đồng minh rằng tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trong bối cảnh chiến đấu cơ F-16 được cho là đã vận hành trên bầu trời Ukraine. Nga nhiều lần cảnh báo rủi ro mà chiến đấu cơ F-16 tạo ra trong xung đột do mẫu máy bay này có khả năng mang bom hạt nhân.

Ông Medvedev cũng nhắc lại lập trường của Moscow rằng việc bổ nhiệm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký NATO sẽ không thay đổi lập trường hiện tại của liên minh.

"Đối với Nga, không có điều gì thay đổi bởi những quyết định quan trọng không do các nước thành viên NATO đưa ra mà chỉ một nước, đó là Mỹ", ông Medvedev nói.

Đầu tháng này, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg đưa ra dự đoán Ukraine có thể gia nhập NATO trong 10 năm tới, nghĩa là vào năm 2034.

Bình luận về tuyên bố này, ông Medvedev nói: "Không phải ngẫu nhiên mà ông Stoltenberg dự đoán Ukraine gia nhập liên minh vào năm 2034. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra", ông Medvedev nói. "Đến lúc đó, không có một lãnh đạo hiện tại nào của NATO còn tiếp tục đảm đương chức vụ. Và rất có thể, Ukraine cũng không còn tồn tại nữa".

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/ong-medvedev-nato-ket-nap-ukraine-se-la-loi-tuyen-chien-voi-nga-c415a1586512.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/ong-medvedev-nato-ket-nap-ukraine-se-la-loi-tuyen-chien-voi-nga-c415a1586512.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    18 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    18 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    17 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Medvedev: NATO kết nạp Ukraine sẽ là "lời tuyên chiến" với Nga