Tuy nhiên, sau khi phản công thất bại, lực lượng Kiev được cho đã nỗ lực phản công thêm một lần nữa vào vùng Donbass.
Ông Vladimir Rogov - một quan chức chính quyền khu vực Zaporozhye, cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào quân đội Nga trong ngày thứ hai liên tiếp. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nỗ lực đầu tiên vào Chủ nhật đã bị đẩy lùi, với việc Kiev mất khoảng 300 binh sĩ và hơn chục xe tăng.
Cuộc tấn công bắt đầu gần làng Vremevka ở Vùng Donetsk vào sáng sớm ngày hôm qua (5/6), ông Rogov cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông đánh giá cuộc phản công lần này được tổ chức tốt hơn và có sự tham gia của nhiều binh sĩ Ukraine hơn cuộc phản công hôm 4/6.
Kiev từ lâu đã cam kết sẽ phát động một chiến dịch phản công quy mô lớn chống lại Nga nhưng chiến dịch này đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Trong những tuần gần đây, các quan chức Ukraine đã lên tiếng giải thích sự trì hoãn này bằng cách tuyên bố rằng lực lượng của họ cần nhiều vũ khí phương Tây hơn để có thể thành công.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã xác nhận với tờ Thời báo Phố Wall (Wall Street Journal) vào tuần trước rằng quân đội của ông đã sẵn sàng bắt đầu chiến dịch phản công được nói đến trong suốt nhiều tháng qua. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng ông mong đợi nó sẽ thành công. Chính phủ Kiev coi việc tiếp quản hoàn toàn tất cả các vùng đất bị mất vào tay Nga là kết quả duy nhất có thể chấp nhận được của cuộc xung đột.
Mỹ và các đồng minh đã cam kết hỗ trợ Ukraine “cho đến chừng nào còn cần thiết” để đem đến một thất bại chiến lược đối với Nga. Moscow đã miêu tả hành động thù địch là một phần trong cuộc chiến ủy nhiệm của Washington chống lại Nga. Các quan chức Nga cũng cho rằng bằng cách bơm vũ khí vào Ukraine, các quốc gia phương Tây chỉ đơn giản là kéo dài cuộc xung đột chứ sẽ không thể làm thay đổi kết quả của cuộc chiến này.