Phan Sào Nam hứa trích lương tháng, nộp đủ 13,2 tỷ thi hành án trước Tết

PV (t/h) | 21/09/2021, 06:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online vừa có đơn gửi cơ quan thi hành án dân sự xin tự nguyện thi hành án, hứa nộp đủ số tiền trên 13,2 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán.

Ông Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) vừa có đơn gửi Tổng Cục thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội (TAND Tối cao) xin tự nguyện thi hành án.

Trong đó, ông Nam cho biết đã nhận được thông báo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về việc đã thi hành án được trên 1.382 tỷ đồng; số tiền được xác định chưa có điều kiện thi hành gần 80 tỷ đồng. Số tiền còn phải thi hành trên 13,2 tỷ đồng.

Phan Sào Nam hứa trích lương tháng, nộp đủ 13,2 tỷ thi hành án trước Tết - 1

Phan Sào Nam tại một phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Để đảm bảo thi hành án số tiền còn lại này, ông Phan Sào Nam cho biết mình đang làm việc tại một công ty về công nghệ và bản đồ số, mỗi tháng sẽ trích 20 triệu đồng tiền lương để thi hành án.

Đồng thời đề nghị cơ quan thi hành án yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự Hòa Vang (Đà Nẵng) tích cực tìm người mua thửa đất biệt thự rộng 125 m2 tại số 26 tờ bản đồ số B2-36 thuộc dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, Hòa Vang (Đà Nẵng) đứng tên Phan Sào Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm để thi hành án. Nếu trong vòng một tháng không có người mua, ông Nam xin được chủ động tìm người mua lô đất này.

Đáng chú ý, ông Nam cam kết sẽ vay mượn bạn bè, tranh thủ sự giúp đỡ của gia đình, thương thảo ứng trước tiền lương và thưởng từ công ty đang làm việc để khắc phục nốt số tiền còn lại.

"Tôi tin tưởng và cam kết nộp đủ toàn bộ số tiền trên 13,2 tỷ đồng trước tết Âm lịch Nhâm Dần - thậm chí có thể sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật"- ông Phan Sào Nam nêu trong đơn.

Đáng chú ý, chiều 20/9, thông qua luật sư của mình, ông Phan Sào Nam đã tiếp tục nộp thêm số tiền 1,85 tỷ đồng để thi hành án.

Riêng đối với số tiền thu hồi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore (tương đương gần 80 tỷ đồng) phải thu hồi của ông Phan Sào Nam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cho biết đang đề nghị TAND Tối cao giám đốc thẩm; đồng thời đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành vì qua xác minh phát hiện khoản tiền này không có từ trước khi TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm.

Bài liên quan
Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng khó thi hành án vụ nhà giáo thắng kiện sau 15 năm
Theo Sở GD&ĐT, không biết lấy 614,68 triệu đồng từ đâu để đưa cho ông Lê Cao Tánh. Trường THPT nơi ông Tánh dạy nay đã chuyển thành Trường THCS Nguyễn Du.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Sào Nam hứa trích lương tháng, nộp đủ 13,2 tỷ thi hành án trước Tết