Phản ứng quốc tế khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sắp hết hạn

Phương Anh | 30/11/2023, 08:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Liên Hợp Quốc vừa hối thúc cộng đồng quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết tận gốc xung đột tại Trung Đông. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời giữa Israel và phong trào Hamas kéo dài 6 ngày qua sẽ hết hiệu lực trong sáng nay (30/11).

Bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm qua (29/11) tuyên bố, cần phải tiến tới một giải pháp hai nhà nước một cách kiên quyết, không thể đảo ngược, trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là Israel và Palestine phải sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh với Jerusalem là thủ đô của cả hai.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày (29/11) đã tổ chức một cuộc họp về xung đột Israel - Hamas tại New York, với nội dung thảo luận trọng tâm là việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở dải Gaza.

Phản ứng quốc tế khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sắp hết hạn - Ảnh 1.

Cảnh tượng đổ nát sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Khan Younis. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh: “Chúng ta cần bắt đầu hướng tới tương lai sau cuộc xung đột này, đến một tương lai nơi người Israel và người Palestine sống cạnh nhau trong hòa bình, bình đẳng về tự do, nhân phẩm và thịnh vượng. Đây phải là trách nhiệm chung của chúng ta vì đó là con đường duy nhất tiến tới và là con đường duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn, vòng luẩn quẩn khủng khiếp của bạo lực’.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ quan điểm: “Xung đột đang diễn ra đã dẫn đến sự mất mát to lớn về sinh mạng và một thảm họa nhân đạo chưa từng có. Hiệu ứng lan tỏa của nó vẫn đang ngày càng gia tăng. Cộng đồng quốc tế phải có những bước đi tích cực hơn nữa. Trước tiên, chúng ta phải nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài với mức độ khẩn cấp cao nhất. Không có khu vực nào an toàn dưới làn đạn và để giao tranh kéo dài sẽ chỉ mang lại nhiều cái chết và thiệt hại hơn. Không có tường lửa ở Gaza. giao tranh tiếp diễn rất có thể sẽ biến thành một thảm họa nuốt chửng cả khu vực”.

Giữa lúc giới chức Israel và đại diện phong trào Hamas đang tích cực đàm phán thông qua các nhà trung gian hòa giải về khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo tình hình nhân đạo tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi nhanh chóng:

“Người dân Gaza đang ở giữa một thảm họa nhân đạo kinh hoàng trước mắt thế giới. Chúng ta không được rời mắt. Các cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra để kéo dài thời gian ngừng bắn, điều mà chúng tôi cực kỳ hoan nghênh. Nhưng chúng tôi tin rằng chúng ta vẫn cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo thực sự”.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mức viện trợ hiện tại cho người Palestine ở Gaza vẫn hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn của hơn hai triệu người. Và mặc dù tổng khối lượng nhiên liệu được phép vào Gaza cũng tăng lên, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ để duy trì các hoạt động cơ bản. Ông Guterres đồng thời lưu ý, cửa khẩu biên giới Rafah hiện không đủ năng lực xử lý hàng viện trợ qua đây, vì vậy Liên Hợp Quốc thúc giục mở các cửa khẩu khác, trong đó có cửa khẩu Kerem Shalom.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản ứng quốc tế khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sắp hết hạn