Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, nhếch nhác chưa từng có

Trọng Quân | 03/12/2022, 08:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Được kỳ vọng trở thành một không gian kết nối văn hóa nhưng sau 4 năm hoạt động, phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang xuống cấp.

Hoạt động từ năm 2017, phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm – Hà Nội) là dự án thí điểm đưa nghệ thuật công cộng vào cuộc sống nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị của khu phố cổ Hà Nội.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các tác phẩm tranh bích họa trên đoạn phố này đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hại.

Phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận hình ảnh tại phố bích họa Phùng Hưng đầu tháng 12/2022.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tác phẩm có dấu hiệu hoen rỉ, các nét vẽ bị biến dạng và bạc màu. Khu vực xung quanh đầy rác và cỏ dại.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ở một tác phẩm khác, một bên gánh hàng đã bay mất lớp hình họa.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 3.

Có bảng chú thích bị mờ, hư hỏng

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 4.

Một góc tranh bị dính màu.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 5.

Thậm chí các ghế đá trên phố cũng bị di chuyển sai vị trí, mặt ghế khá mất vệ sinh, du khách phải lau chùi mới có thể sử dụng.

Trong quá trình ghi nhận tại khu vực này, phóng viên còn bắt gặp hình ảnh các hàng quán, cơ sở kinh doanh phía bên kia đường lấn chiếm không gian vỉa hè chung của đoạn phố này, sử dụng làm không gian riêng.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 6.

Lòng đường nơi đây luôn chật kín xe ô tô để ngày đêm, chắn tầm mắt, che khuất các tác phẩm nghệ thuật.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 7.

Trên vỉa hè thậm chí có cơ sở lấn chiếm sử dụng thành bãi "trông xe tiệc cưới".

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 8.

Người dân chỉ còn biết di chuyển phía dưới lòng đường do trên vỉa hè đã bị lấn chiếm thành chỗ để xe, thậm chí dưới lòng đường cũng chật ních xe ngang dọc.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 9.

Tập kết xe đâm thẳng bánh vào tranh bích họa... không có khoảng cách với các tác phẩm.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 10.

Du khách vất vả "chen chân" giữa đủ thứ lộn xộn được tập kết bừa bãi ở đây.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 11.

Một du khách nước ngoài lách giữa các xe ô tô đỗ ngang dọc trên dưới vỉa hè.

Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, bị lấn chiếm nghiêm trọng - Ảnh 12.

Thực tế trái ngược với nội dung in trên bức tường phía sau : "Nghệ thuật cho một không gian sống tốt đẹp hơn"

Theo người dân ở đây cho biết, các tác phẩm nghệ thuật trên đoạn phố này về lý thuyết được quản lý chặt chẽ với hệ thống camera giám sát 24/24. Tuy vậy, với lượng du khách đông đảo cùng với việc trở thành bãi tập kết xe bất đắc dĩ của quán xá xung quanh thì việc bong tróc, xuống cấp là không thể tránh khỏi.

Hiện nay phố bích họa Phùng Hưng vẫn là điểm đến lý tưởng, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Mong tình trạng này sớm được cải thiện, trả lại không gian được hoạt động đúng mục đích, là điểm du lịch, khám phá, vui chơi, giải trí cũng như các hoạt động công cộng khác.

Bài liên quan
Phố bích họa Phùng Hưng - điểm đến cho những tín đồ sống ảo
Phố bích họa Phùng Hưng - nơi chứa đựng những bức tranh đầy sắc màu ghi đậm dấu ấn Hà Nội xưa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp, nhếch nhác chưa từng có