Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

05/09/2023, 14:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 5/9, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng Trường Trung học phổ thông DTNT Ngọc Lặc

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thức đã đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đánh trống khai trường.

Cô giáo Hà Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc cho biết, được thành lập năm 2017, đây là trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú số 2 của tỉnh, là cơ sở giáo dục công lập chuyên biệt được Nhà nước thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước tặng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn

Là ngôi trường non trẻ nhưng những năm qua, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Hằng năm, nhà trường đều có học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì… tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh. Về kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhà trường luôn đạt 100% và xếp thứ hạng từ 3 đến 5 trên toàn tỉnh; 4 năm học liên tục nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Năm học 2022-2023, nhiều học sinh đỗ vào các trường Đại học có chất lượng cao trên cả nước. Song song với việc giảng dạy văn hoá, nhà trường rất quan tâm đến công tác giáo dục đặc thù cho học sinh, tổ chức nhiều hoạt động, giúp các em có thêm nhiều kiến thức về văn hoá truyền thống và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc… Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú luôn đảm bảo an toàn đạt hiệu quả…

Năm học 2023-2024, nhà trường có quy mô 18 lớp với 540 học sinh, với 5 dân tộc anh em cùng về học tập (Dao, HMông, Thái, Mường, Kinh).

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã trao 20 căn nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng tặng 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao 200 triệu đồng tặng trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc và nhiều phần quà tặng nhà trường. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thanh Hoá ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hoá…

* Cũng trong ngày 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đến thăm Trung đoàn Không quân 923 thuộc Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân; thăm hỏi động viên gia đình cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; thăm làng trẻ SOS Thanh Hóa và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc