Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khái niệm “phân luồng” và “hướng nghiệp” ngày càng được nhắc đến như một giải pháp chiến lược.
Bắt đầu từ mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, thay vì bắt buộc các trường chỉ được tối đa 4 tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cho mỗi ngành học như trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường không giới hạn các tổ hợp xét tuyển.
Để giảm áp lực cho học sinh trước kỳ thi lớp 10 công lập, việc định hướng giúp các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp là rất cần thiết, trong đó, xác định năng lực học tập là căn cứ quan trọng nhất để chọn trường thay vì chạy đua vào trường top đầu.
Bộ Nội vụ cho biết sẽ tập trung điều chỉnh các quy định về tiền lương phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau khi sáp nhập tỉnh, thành trong thời gian tới.
Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi).
Ngày 11/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông.
Nhiều đại học, trường đại học đã công bố việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, với những điểm mới về đánh giá, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình mới).