Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, sáng 4/7 nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đến trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may mắn cho kỳ thi sắp tới...
Mặc dù thời tiết nắng nhiều phụ huynh cùng sĩ tử có mặt rất sớm tại Văn Miếu với mong muốn cho kỳ thi gặp nhiều may mắn.Sĩ tử cùng phụ huynh đeo khẩu trang vái vọng từ xa đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.Một sĩ tử vái vọng phía bên ngoài Văn Miếu cùng chiếc điện thoại thông minh.Một số lễ vật phụ huynh và sĩ tử mang tới phía ngoài cổng Văn Miếu sáng 4/7.Một nhóm sĩ tử đến cầu may mắn tại Văn Miếu.Phụ huynh đến Văn Miếu cầu may cho sĩ tử.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không chỉ đánh dấu mốc áp dụng toàn diện Chương trình GDPT 2018, mà còn mở ra cơ hội định hình lại cách dạy, học và kiểm tra, đánh giá ở Việt Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ háo hức ngày đầu nhập học đến nỗi lo “viêm màng túi”, tân sinh viên bước vào hành trình tự lập với nhiều cú sốc tài chính. Do đó, việc rèn luyện ý thức quản lý tiền bạc trở thành điều bắt buộc.
Đồ án tốt nghiệp từ lâu vốn chỉ được xem như bước kết thúc của hành trình học tập, thế nhưng những năm gần đây tại nhiều trường đại học, đồ án đã trở thành “sân khấu công nghệ”, nơi sinh viên giới thiệu các giải pháp sẵn sàng cho thị trường.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học.
Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng các nạn nhân và động viên người dân xã Quỹ Nhất, yêu cầu khẩn trương hỗ trợ nhà cửa, lương thực, chỗ ở tạm sau thiên tai.
Sáng 1/10, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, các trường học được quyền chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học. Việc quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ.