Trước giờ thi sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm Điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên).


Cùng tham dự có ông Phạm Văn Nghiêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại đây, Bộ trưởng kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, đồng thời động viên thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ trước buổi thi chính thức.
Theo báo cáo của Trưởng Điểm thi Trường THPT Kim Động, với 772 thí sinh dự thi (gồm học sinh Trường THPT Kim Động, học viên Trung tâm GDTX huyện Kim Động và thí sinh tự do), Điểm thi bố trí 33 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ, 1 phòng thi dự phòng. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi; các phòng thi được trang bị bàn ghế, hệ thống điện, quạt, bảo đảm ánh sáng và thông thoáng.
Khu vực để đồ của thí sinh bố trí riêng, cách khu vực phòng thi thi 25m. Các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế phục vụ cho Kỳ thi… được chuẩn bị đầy đủ.
Phòng bảo quản đề thi, bài thi có đầy đủ tủ sắt, khóa để bảo đảm an toàn; hệ thống camera giám sát được lắp đặt theo đúng quy định; lực lượng công an và lãnh đạo Điểm thi trực bảo vệ thường xuyên.
Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nhà trường đã phối hợp với UBND xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Trạm Y tế xã và Điện lực Kim Động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, y tế và cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.


Lãnh đạo Điểm thi khẳng định, mọi điều kiện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo sẵn sàng đón thí sinh tham dự Kỳ thi.
Trường THPT Kim Động là một trong số 70 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Hưng Yên.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, toàn tỉnh có 43.472 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 36.711 thí sinh học Chương trình giáo dục THPT, 6.761 thí sinh học Chương trình giáo dục thường xuyên và 1.713 thí sinh tự do. Các thí sinh dự thi tại 70 Điểm thi với 2.015 phòng thi, gồm 1.857 phòng thi chính thức, 88 phòng chờ và 70 phòng dự phòng.
Tỉnh đã điều động 5.986 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 419 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Công an tỉnh bố trí 507 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh tại các điểm coi thi, khu vực làm phách và chấm thi. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT điều động 201 cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Điểm thi và thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức coi thi, chấm thi.
Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế và hậu cần đều hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc.

Chia sẻ với các cán bộ, giáo viên làm thi tại Điểm thi Trường THPT Kim Động, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo Bộ trưởng, những năm qua, ngành Giáo dục nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đã tổ chức thành công các Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó công tác chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Kỳ thi.
Đến thời điểm hiện tại, qua ghi nhận của Ban Chỉ đạo thi, các địa phương đã sẵn sàng triển khai đầy đủ, chu đáo các điều kiện để sẵn sàng cho Kỳ thi.
Bộ trưởng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thi địa phương trong việc phối hợp giữa các nhà trường với chính quyền xã, phường nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.
Ghi nhận không khí tại Điểm thi trong sáng 11/6, Bộ trưởng cho biết thí sinh đến dự thi đông đủ, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đã được quán triệt đầy đủ quy chế và các quy định liên quan đến công tác tổ chức thi.
Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đối với công tác tổ chức Kỳ thi; đồng thời gửi lời chúc tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và những người tham gia làm nhiệm vụ thi hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục động viên, hỗ trợ thí sinh để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và đúng quy chế.
Bộ trưởng lưu ý, mặc dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên các Điểm thi cần tiếp tục phát huy tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh và trách nhiệm trong mọi khâu tổ chức. Bộ trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, vừa thực hiện nghiêm các quy định, hạn chế tối đa sai sót. Trong mọi tình huống phát sinh, cần xử lý bình tĩnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, góp phần tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.