Tuyển sinh đầu cấp

Phụ huynh Hà Nội mong được thi lớp 10 sớm

19/11/2025 12:34

“Học sinh thêm áp lực, phụ huynh thêm vất vả nếu lịch thi lớp 10 lùi đến cuối tháng 6”, chị Trần Hạnh Mai (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự.

Học sinh lớp 9 phải “nhường” anh chị lớp 12 thi trước?

Thông tin kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội dự kiến diễn ra cuối tháng 6 khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Những năm trước đây, kỳ thi thường tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Sở dĩ có sự thay đổi là do Bộ GD&ĐT đẩy lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sớm hơn 2 tuần.

Chị Trần Hạnh Mai lo lắng cho cậu con trai đang học lớp 9 của mình. Nếu Sở GD&ĐT Hà Nội chốt lịch thi này, con trai chị sẽ phải “cày” đề, ôn luyện thêm 2-3 tuần nữa. Cũng có nghĩa cả nhà phải kéo dài thêm thời gian vất vả chăm lo cho sĩ tử trước kỳ thi khắc nghiệt.

Phụ huynh Hà Nội mong được thi lớp 10 sớm - 1
Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

“Các con đã ôn thi cả năm rồi. Thêm vài tuần ôn tập nữa chỉ dẫn đến mệt mỏi, xuống sức và kéo dài tâm lý lo lắng, căng thẳng.

Hơn nữa, thời tiết Hà Nội từ giữa đến cuối tháng 6 bắt đầu mưa bão nhiều lẫn nắng nóng đỉnh điểm. Các con phải đi học trong thời tiết đó dễ ốm, mệt, sa sút cả thể chất lẫn tinh thần”, chị Mai bày tỏ.

Theo lời chị Mai, hầu hết phụ huynh lớp con chị đều muốn lịch thi được đẩy lên sớm hơn. Lý tưởng nhất là cuối tháng 5.

Cùng quan điểm, chị Ngô Thị Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định: “Các năm trước đây, thời điểm kết thúc năm học là các con đã hoàn tất chương trình ôn tập. Bạn nào chăm chỉ học hành thì luôn sẵn sàng. Bạn nào không chăm chỉ thì dù có ôn thêm 2-3 tuần nữa cũng khó có kết quả, thậm chí kiến thức còn rơi rụng bớt đi.

Trong khi đó, các con còn chưa thi thì bố mẹ còn tốn kém chi phí học hành. Áp lực tâm lý của phụ huynh cũng không kém gì áp lực của sĩ tử”.

Là một phụ huynh có con đang học lớp 9, chị Nguyễn Thị Hà (Kim Liên, Hà Nội) mang tâm trạng tương tự.

Điều chị Hà băn khoăn nhất là tại sao Bộ GD&ĐT quyết định cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp sớm để giảm áp lực, tốn kém nhưng Sở GD&ĐT lại để học sinh lớp 9 thi muộn.

“Tôi đọc báo, thấy Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói rằng cần thi tốt nghiệp sớm hơn nửa tháng để tránh việc học sinh cả năm không học hành tập trung, đến gần kỳ thi mới thức trắng đêm ôn luyện, hại sức khoẻ, tốn kém thêm tiền của của cha mẹ.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Việc ôn tập kéo dài cả tháng sau khi tốt nghiệp rất mệt mỏi. Nhưng vì đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT mà phải đẩy muộn lịch thi lớp 10 thì vô nghĩa.

Các con lớp 9 nhỏ tuổi hơn, lẽ ra cần được ưu tiên hơn, nhưng lại phải “nhường” anh chị thi trước. Không lẽ thí sinh lớp 12 cần được giảm áp lực còn thí sinh lớp 9 thì không?”, chị Hà thắc mắc.

Thi lớp 10 vào cuối tháng 6, thầy cô mất nghỉ hè

Liên quan đến việc điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, TS Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) - cho biết, bà hiểu và chia sẻ với chủ trương này của Thành phố và Sở GD&ĐT.

Việc lùi lịch thi giúp tách bạch rõ ràng hai giai đoạn: Giai đoạn hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp (cuối tháng 5) và giai đoạn ôn thi chuyển cấp (tháng 6).

Theo bà, điều này tạo ra một "khoảng đệm" cần thiết, giúp học sinh giảm áp lực phải làm nhiều việc cùng lúc. Các em cũng có thêm thời gian để hệ thống hóa kiến thức, chuyển từ "học nhồi" sang "học sâu".

Phụ huynh Hà Nội mong được thi lớp 10 sớm - 2
Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Về mặt quản lý, điều này cũng giúp công tác rà soát hồ sơ, dữ liệu thí sinh của các trường và Sở được kỹ lưỡng, chính xác hơn.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Ngọc Anh cũng nhìn nhận về những thách thức phải đối mặt.

“Là người quản lý trực tiếp, chúng tôi cũng nhìn thấy rõ những thách thức không nhỏ như yếu tố thời tiết, tâm lý học sinh và áp lực của giáo viên.

Cuối tháng 6 là thời điểm Hà Nội nắng nóng cực điểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thí sinh. Thêm vào đó, việc kéo dài thời gian chờ đợi dễ gây tâm lý mệt mỏi, "đuối sức" hoặc bão hòa kiến thức nếu không có kế hoạch ôn tập khoa học.

Đối với giáo viên, tháng 6 là thời gian được nghỉ hè để tái tạo sức lao động, nhưng với lịch thi mới, các thầy cô phải tiếp tục đồng hành, "gồng mình" duy trì động lực không chỉ cho học sinh mà cho cả chính mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công phân tích.

Bà Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Tân - có chung góc nhìn. Theo bà Hà, mặc dù việc thi muộn không ảnh hưởng tới kế hoạch giảng dạy của nhà trường, nhưng áp lực tâm lý kéo dài với học sinh là có thể trông thấy được.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng bị tác động rất lớn. Nếu thi lớp 10 vào cuối tháng 6, thầy cô sẽ không còn nghỉ hè. Bởi ngay sau đó là các lịch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và chuẩn bị cho năm học mới.

“Áp lực thi vào 10 tại Hà Nội là có thật. Để chủ trương lùi lịch thi thực sự phát huy hiệu quả, tôi có ba nhóm kiến nghị.

Về cơ sở vật chất (cho học sinh), tôi tha thiết đề nghị Thành phố và Sở có chỉ đạo quyết liệt về đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm thi. Phải đảm bảo 100% phòng thi có điện lưới ổn định, quạt mát (lý tưởng nhất là điều hòa), nước uống và y tế túc trực để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.

Về cơ chế chính sách (cho giáo viên), chúng ta phải có cơ chế rõ ràng để ghi nhận và hỗ trợ đội ngũ giáo viên. Họ là lực lượng cốt lõi thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian hè của mình. Tôi kính mong Sở GD&ĐT tham mưu cho Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù cho các nhà trường để chi trả chế độ bồi dưỡng, làm thêm giờ cho giáo viên trong giai đoạn ôn thi kéo dài này một cách xứng đáng và công bằng.

Đồng thời, Sở cũng cần điều chỉnh lịch bồi dưỡng chuyên môn hè cho giáo viên khối 9 sao cho hợp lý, tránh dồn dập ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Về tính ổn định của chính sách (cho xã hội), kiến nghị quan trọng nhất của tôi là cần cố định một khung thời gian thi và công bố cho nhiều năm, dù là đầu hay cuối tháng 6. Khi xã hội, phụ huynh và nhà trường nắm được "lịch cứng", chúng ta sẽ chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn. Sự ổn định về chính sách sẽ làm giảm sự hoang mang, ngóng chờ không cần thiết, đó mới là cách giảm áp lực bền vững nhất” - TS Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-ha-noi-mong-duoc-thi-lop-10-som-20251118235704325.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-ha-noi-mong-duoc-thi-lop-10-som-20251118235704325.htm
Bài liên quan
Tuyển sinh 2026: Nhiều trường đại học tiếp tục “siết” điểm học bạ
Năm 2026, trong khi một số trường đại học vẫn duy trì xét tuyển bằng học bạ THPT, nhiều trường lại mạnh tay “siết” phương thức này trong tuyển sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    4 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    18 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    2 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    2 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh Hà Nội mong được thi lớp 10 sớm