Sau khi xảy ra vụ tấn công Moskva bằng UAV ngày 30/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vụ việc là do Ukraine dàn dựng. Tuyên bố của bộ này cho biết cuộc tấn công có sự tham gia của 8 chiếc UAV kiểu máy bay và tất cả đều bị bắn trúng. Tuyên bố cho biết thêm có 3 UAV bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp tác chiến điện tử, sau đó mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định.
5 UAV còn lại đã bị hệ thống phòng không Pantsir-S bắn hạ.
Thị trưởng Moskva, ông Serge Sobyanin là người đầu tiên thông báo về vụ tấn công vào Moskva ngày 30/5. Theo đài RT, ông Sobyanin viết trên mạng xã hội Telegram rằng đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi hai khu chung cư bị tấn công.
Các quan chức thuộc cơ quan khẩn cấp nói với đài RIA rằng hai máy bay không người lái đã tấn công các tòa nhà dân cư.
Thống đốc khu vực Moskva, ông Andrey Vorobyov cũng viết trên kênh Telegram rằng một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố.
Vụ tấn công trên xảy ra sau khi hồi đầu tháng này, hai máy bay không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công vào Điện Kremlin nhưng không thành công. Nga cáo buộc Ukraine muốn tấn công Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: “Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moskva”.
Diễn biến trên ở Nga xảy ra sau khi Nga thực hiện ba cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong 24 giờ.