Quân đội Trung Quốc nâng cấp lực lượng hoạt động về thông tin, không gian mạng và không gian vũ trụ, cho thấy những ưu tiên mới của nước này trong cuộc tái tổ chức lớn nhất trong gần một thập kỷ.
Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh ý định trấn áp tham nhũng vào năm 2024 trong bài xã luận đầu năm mới trên Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily).
Theo các chuyên gia, cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới với Myanmar nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó tình huống khẩn cấp, đồng thời gửi thông điệp răn đe.
Quân đội Trung Quốc đưa ra quan điểm trong bối cảnh xung đột giữa chính quyền quân sự Myanmar với các nhóm nổi dậy vũ trang ở nước này ngày càng căng thẳng.
Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc (TQ) có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030 là “chứa đầy định kiến và bóp méo sự thật”.
Lầu Năm Góc công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc (TQ), tính toán rằng TQ có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1/7 cáo buộc nhóm phiến quân “Quân đội độc lập Kachin” đã nổ súng vào đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc tới dự cuộc họp về an ninh biên giới.
Máy bay trinh sát Mỹ bị chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn khi đang do thám và gây cản trở cuộc diễn tập thông thường của nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.