Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia cùng tham gia sơ duyệt diễu binh tại TPHCM
26/04/2025 11:40
Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia sơ duyệt diễu binh tại TPHCM.
Tối 25/4, tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, lần đầu tiên hơn 13.000 người thuộc các lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ và đại đại diện các tầng lớp Nhân dân Việt Nam diễu binh, diễu hành cùng lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Chiều cùng ngày, 118 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đến TPHCM bằng máy bay vận tải quân sự Y-20, hạ cánh tại Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).Khối Quân đội Nhân dân Lào.Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Theo kế hoạch, lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước được tổ chức sáng 27/4.6h30 ngày 30/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) chính thức diễn ra với màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn ngay trước Dinh Thống Nhất.Sau khi đi qua khán đài chính, các khối sẽ tỏa về bốn điểm tập kết: Bến Bạch Đằng, Công viên Tao Đàn, Sân vận động Hoa Lư và Công viên Lê Văn Tám. Người dân có thể đứng theo các trục đường này để đón khối diễu binh, diễu hành.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đi vào lớp học nhanh hơn nhiều dự báo trước đây. Ở đó, nó vừa mở ra khả năng cá nhân hóa, hỗ trợ phản hồi tức thì, vừa đặt ra những câu hỏi chưa từng có về cách dạy, cách học và cách đánh giá. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn khoảng cách: nếu không được định hướng rõ ràng, AI có thể làm xô lệch mục tiêu giáo dục thay vì thúc đẩy đổi mới.
Từ 6 triệu khối vuông Minecraft, Nguyễn Tuấn Tài cùng tập thể lớp 11A7 đã kỳ công tái hiện toàn bộ khuôn viên Trường THPT Linh Trung trong thế giới ảo, khiến dư luận thích thú.
AI đang được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt trong giáo dục. Tuy nhiên, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) nhận định, nếu tích hợp vội vàng, thiếu định hướng và thiếu cơ chế kiểm soát, công nghệ có thể tạo ra những hệ quả ngược với mục tiêu phát triển năng lực người học. Cảnh báo này được đặt ra như một vấn đề ở cấp hệ thống, chứ không chỉ ở cấp lớp học.