Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã xuất kích nhằm ngăn chặn hoạt động trinh sát quân sự của các máy bay Anh ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Đội hình máy bay Anh gồm một máy bay trinh sát RC-135W và hai chiến đấu cơ Typhoon EuroFighter trong vai trò hộ tống.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cáo buộc Mỹ và Nhật mở rộng hoạt động quân sự gần biên giới Nga, lôi kéo các quốc gia ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào các hoạt động này.
Đức sẽ giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm tới, bất kể khả năng ứng cử viên đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng và giảm bớt ủng hộ Kiev.
Tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, xác nhận 2 phi công vẫn mất tích sau khi chiếc trực thăng Z-9 bị rơi ở dãy núi Cardamom.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này phá hủy 10 phương tiện quân sự của Ukraine bằng máy bay tấn công không người lái FPV.
Tổ hợp quân sự Stanley R.Mickelsen thuộc chương trình "Safeguard" Mỹ được coi là một tượng đài về bội chi quân sự, một bảo tàng công nghệ thời Chiến tranh Lạnh khi nó chỉ hoạt động trong 24h.
Nga đã thành công trong việc khôi phục tiềm lực quân sự nhờ chiến lược "nền kinh tế thời chiến" và đang sản xuất nhiều đạn pháo hơn so với trước khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, một quan chức quốc phòng NATO ngày 9/7 cho biết.
Cuộc xung đột quân sự ở Ukraine đã khiến công ty quốc phòng phương Tây chật vật trong việc đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị vũ khí, khôi phục các dây chuyền vốn đã ngừng hoạt động từ lâu.
Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Iskander để thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào căn cứ không quân Dolgintsevo ở Krivoy Rog thuộc vùng Dnepropetrovsk. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ tập kích đã khiến ít nhất 4 máy bay chiến đấu của Ukraine bị phá hủy hoặc hư hỏng.
Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ rằng một số căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh mức cao nhất trong thập niên qua, do lo ngại khủng bố.