Quảng Nam đẩy mạnh công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp

08/06/2023, 18:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Quảng Nam có 17.197 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tại 56 điểm thi với 2.900 người làm công tác tổ chức thi. 

Tạo thuận lợi cho TS trong di chuyển đến điểm thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Quảng Nam có 17.197 TS đăng ký dự thi. Trong đó, có 15.893 TS THPT và 648 TS giáo dục thường xuyên, 656 TS tự do. Chia theo mục đích dự thi, có 16.460 TS dự thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 603 TS thi để xét đại học, cao đẳng và 134 TS chỉ thi tốt nghiệp.

Quảng Nam có 56 điểm thi, trong đó có 2 điểm thi mới, đặt tại Trường THCS Đông Phú (huyện Quế Sơn) và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (thị xã Điện Bàn). Trong đó, điểm thi Trường THCS Đông Phú (Quế Sơn) dành cho những TS của Trường THPT Quế Sơn do trường này đang xây dựng. Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi sẽ có TS của Trường THPT Nguyễn Khuyến và TS tự do khu vực phía bắc của tỉnh. Ngoài ra, Trường THPT Hà Huy Tập (Tam Kỳ) cũng được sử dụng để làm địa điểm thi. Chọn đặt điểm thi tại trường THCS, Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho TS, không phải di chuyển sang địa phương khác để dự thi.

Quảng Nam đẩy mạnh công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ảnh 1

Trường THCS Đông Phú (huyện Quế Sơn) là một trong những điểm thi mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Quảng Nam.

Để phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Quảng Nam huy động 2.860 người tham gia công tác tổ chức kỳ thi. Trong số này, riêng cán bộ coi thi là 1.558 người, 336 cán bộ giám sát, 168 lãnh đạo điểm thi và 152 người làm thư ký điểm thi.

Ngoài ra còn có 118 người thuộc lực lượng thanh tra ngành GD&ĐT, công an bảo vệ kỳ thi có 224 người, nhân viên y tế gồm 56 người; 248 nhân viên phục vụ, trật tự viên. Ban sao in đề thi có 34 người; 18 người tham gia công tác vận chuyển đề thi và 283 người tham gia làm phách, chấm thi.

Ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi có quy mô lớn, huy động gần như cả xã hội vào cuộc. Do đó, việc quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, địa phương, cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh nhằm tổ chức thành công kỳ thi”.

Cần xây dựng phương án dự phòng

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2023 của Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hàng năm nhưng đây là công việc quan trọng. Vì vậy, các ngành, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Đặc biệt, ông Trần Anh Tuấn lưu ý cần phải soát xét tất cả công việc, đối chiếu với quy định, tuyệt đối không để thiếu hoặc chưa chuẩn bị chu đáo, có phương án 2 để chủ động trong các tình huống phát sinh.

Quảng Nam đẩy mạnh công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ảnh 2

Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 10 yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, đối với Công ty Điện lực Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định, liên tục 24/24 giờ phục vụ ban in sao đề thi, các điểm thi, ban làm phách bài thi, các ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi trong những ngày làm việc của các ban và trụ sở cơ quan Sở GD&ĐT trong những ngày tổ chức coi thi. Có phương án dự phòng khi mất điện lưới tại các khu vực tổ chức hoạt động thi.

Điểm thi xa nhất của Quảng Nam cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 200km. Theo ông Thái Viết Tường, đối với công tác vận chuyển đề thi đến các điểm thi ở miền núi, rất mong sự tham gia tích cực của UBND các huyện trong chỉ đạo, hỗ trợ, sử dụng xe biển số xanh và đảm bảo xuyên suốt trong việc vận chuyển đề thi, bài thi, có lực lượng công an bảo vệ.

Đại diện Công an Quảng Nam lưu ý các địa phương, trường học quan tâm hơn đến vấn đề an ninh, an toàn của các điểm thi. Cần sớm chủ động kiểm tra, rà soát để phát hiện, bổ sung, không để trường hợp đến phút cuối mới đề nghị gây khó khăn cho công tác tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp huyện, thị xã, thành phố để tham gia, phối hợp, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao trên địa bàn. Đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi năm 2023; chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp, sự cố bất thường để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

Vận động, hỗ trợ thí sinh là con em hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật, người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

Bài liên quan
XSQNA 23/4 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay thứ 3 ngày 23/4/2024
XSQNA 23/4, Trực tiếp xổ số Quảng Nam hôm nay lúc 17h15, XSQNA 23/4/2024. Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23 tháng 4 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam đẩy mạnh công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp