Nhiều địa phương ở Quảng Trị hoàn thành tổ chức hệ thống trường công lập, kiện toàn đội ngũ, ổn định hoạt động để bước vào năm học 2026-2027.
Giảm đầu mối, tổ chức lại trường công lập
Phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) vừa hoàn thành việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường.
Theo phương án được công bố, phường Đồng Hới tổ chức 28 cơ sở giáo dục công lập thành 14 cơ sở, thuộc các cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Ở cấp mầm non, Trường Mầm non Hải Thành được sáp nhập vào Trường Mầm non Hoa Hồng thành Trường Mầm non Hoa Hồng; nhập Trường Mầm non Đức Ninh Đông vào Trường Mầm non Đức Ninh thành Trường Mầm non Đức Ninh; nhập Trường Mầm non Phú Hải vào Trường Mầm non Bảo Ninh thành Trường Mầm non Bảo Ninh; Trường Mầm non Đồng Phú vào Trường Mầm non Nam Lý thành Trường Mầm non Nam Lý.
Ở bậc tiểu học, hợp nhất Trường Tiểu học Đồng Mỹ, Trường Tiểu học Hải Đình và bậc tiểu học của Trường TH&THCS Phú Hải thành Trường Tiểu học Đồng Hải; hợp nhất Trường Tiểu học số 2 Nam Lý và Trường Tiểu học số 3 Nam Lý thành Trường Tiểu học Nam Lý; sáp nhập Trường Tiểu học Đức Ninh Đông vào Trường Tiểu học Đức Ninh thành Trường Tiểu học Đức Ninh; sáp nhập Trường Tiểu học Hải Thành vào Trường Tiểu học Đồng Phú thành Trường Tiểu học Đồng Phú. Giữ nguyên Trường Tiểu học số 1 Nam Lý.
Ở bậc THCS, sáp nhập bậc THCS của Trường TH&THCS Phú Hải vào Trường THCS Đồng Hải thành Trường THCS Đồng Hải; sáp nhập Trường THCS Hải Thành vào Trường THCS Đồng Phú thành Trường THCS Đồng Phú; hợp nhất Trường THCS số 1 Nam Lý và Trường THCS số 2 Nam Lý thành Trường THCS Nam Lý; sáp nhập Trường THCS Đức Ninh Đông vào Trường THCS Đức Ninh thành Trường THCS Đức Ninh.
Đồng thời, hợp nhất Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh, Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh và Trường THCS Bảo Ninh thành Trường TH&THCS Bảo Ninh.
Cùng với việc tổ chức lại trường học, phường Đồng Hới công bố các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ trường học, thành lập các Đảng bộ trường học và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ sau sắp xếp.
Tại phường Nam Đông Hà, địa phương cũng hoàn thành việc sắp xếp 14 cơ sở giáo dục công lập thành 7 cơ sở, giảm 50%.
Trong đó, cấp mầm non hợp nhất Trường Mầm non Sao Mai và Trường Mầm non Hương Sen thành Trường Mầm non Sao Mai; hợp nhất Trường Mầm non Sen Hồng, Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm non Ánh Hồng thành Trường Mầm non Sen Hồng.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Hàm Nghi và Trường Tiểu học Hòa Bình được hợp nhất thành Trường Tiểu học Hàm Nghi; Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Lê Văn Tám thành Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và phần tiểu học của Trường TH&THCS Trần Đại Nghĩa thành Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Ở cấp THCS, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường THCS Nguyễn Du được hợp nhất thành Trường THCS Phan Đình Phùng; Trường THCS Nguyễn Huệ và phần THCS của Trường TH&THCS Trần Đại Nghĩa thành Trường THCS Nguyễn Huệ.
UBND phường Nam Đông Hà đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp.
Ông Hồ Sỹ Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Đông Hà cho biết, đã chỉ đạo ban giám hiệu và tập thể các nhà trường ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, chuẩn bị chu đáo cho năm học mới.
Trong khi đó, phường Đông Hà cũng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường.
Theo phương án, 18 cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp, tổ chức lại thành 7 cơ sở, giảm 11 đầu mối. Cụ thể, thành lập Trường Mầm non Hướng Dương trên cơ sở nhập Trường Mầm non Tuổi Hoa và Trường Mầm non Ánh Dương; thành lập Trường Mầm non Hoa Sen trên cơ sở nhập Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Mầm non Đông Giang và Trường Mầm non Đông Thanh.
Ở cấp tiểu học, thành lập Trường Tiểu học Hùng Vương trên cơ sở nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường Tiểu học Hùng Vương; thành lập Trường Tiểu học Sông Hiếu trên cơ sở nhập Trường Tiểu học Đông Giang và Trường Tiểu học Đông Thanh vào Trường Tiểu học Sông Hiếu.

Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập cấp tiểu học của Trường TH&THCS Chu Văn An và Trường TH&THCS Hai Bà Trưng vào Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành.
Ở cấp THCS, thành lập Trường THCS Trần Hưng Đạo trên cơ sở sáp nhập cấp THCS của Trường TH&THCS Chu Văn An và Trường TH&THCS Hai Bà Trưng; thành lập Trường THCS Nguyễn Trãi trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Hiếu Giang vào Trường THCS Nguyễn Trãi.
Ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động giáo dục
Việc sắp xếp trường học được các địa phương xác định không chỉ nhằm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.
Ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Đảng là bước kiện toàn quan trọng, hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động.

Sau sắp xếp, 14 trường công lập thuộc phường Đồng Hới có gần 900 đảng viên, với 14 Đảng bộ trường học được thành lập, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các nhà trường.
Làm việc với các trường công lập trên địa bàn về ổn định tổ chức sau sắp xếp và chuẩn bị năm học mới, ông Phan Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Hới ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quá trình sắp xếp.
Lãnh đạo phường yêu cầu các trường khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, giữ vững đoàn kết, kỷ cương và nâng cao chất lượng quản trị, không để xảy ra tình trạng “đứt gãy” hoạt động giáo dục sau sắp xếp.
Qua đó, các nhà trường chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ; thực hiện bàn giao tài chính, tài sản đúng quy định, công khai, minh bạch; xây dựng lộ trình cụ thể, phấn đấu 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững chất lượng mũi nhọn và từng bước nâng thứ hạng giáo dục toàn diện của phường.
Trước mắt, các trường tập trung hoàn thiện tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học 2026–2027.
Việc sắp xếp mạng lưới trường công lập tại các địa bàn trọng điểm, số lượng học sinh lớn như phường Đồng Hới, Nam Đông Hà và Đông Hà không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà hướng đến tái cấu trúc nguồn lực giáo dục theo hướng hiệu quả, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển.
Sau sắp xếp, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng dạy học, tạo nền tảng để các nhà trường bước vào năm học 2026-2027 với mô hình quản trị tinh gọn, chủ động và hiệu quả hơn.
Tỉnh Quảng Trị dự kiến còn 440 trường sau sắp xếp, giảm 473 trường (tương ứng tỉ lệ 51,8%).
Trong đó, cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở GD&ĐT dự kiến còn 68 cơ sở (giảm 14 cơ sở, tương ứng 17,7%); bao gồm 42 trường THPT, 9 trường THCS và THPT và 13 Trung tâm GDNN-GDTX, cùng với các cơ sở giáo dục chuyên biệt được giữ nguyên theo phương án.
Ngoài ra, 831 cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã. Sau sắp xếp, dự kiến còn 372 cơ sở, giảm 459 cơ sở, tương ứng 55,23%.