Soi tiến độ 4 công trình giao thông tại Hà Nội bao gồm đường vành đai 4 - vùng Thủ đô; đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1); nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.
Xe đầu kéo đang di chuyển trên quốc lộ 14 thì bất ngờ rẽ trái, không xi nhan ngay trước đầu xe lưu thông ở chiều ngược lại. Việc tài xế xe đầu kéo xem thường tính mạng gây bức xúc dư luận.
Việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuyến đường nối Tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 sắp mở (đi qua trung tâm xã Sơn Dương và một phần xã Thống Nhất, Dân Chủ của TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có chiều dài gần 11 km, tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Người phụ nữ đi bộ băng qua quốc lộ 14 thì bị chiếc xe máy chạy tốc độ cao tông trúng, văng xa cả chục mét. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy đã bỏ mặc nạn nhân, trốn khỏi hiện trường.
Cầu Xương Giang (bắc qua sông Thương) nằm trên tuyến quốc lộ 1 (cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hà Nội - Bắc Giang). Cây cầu này sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Hà Nội thông qua quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; Kiên Giang sẽ đưa huyện Kiên Lương lên thị xã; phương án xây cầu Cẩm Lý mới ở Bắc Giang; hàng nghìn tỷ đồng thu hồi đất, cải tạo bờ kênh Đôi tại TP HCM... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện như “ngáo đá” leo lên cột đèn rồi cố thủ tại đó, hàng chục cảnh sát phải phong tỏa Quốc lộ 22 đoạn gần ngã tư An Sương để giải cứu.
(GDTĐ) - Công tác kiểm đếm đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi dự án đã hoàn thành, dự kiến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công trong tháng 10.