Quỹ Phát triển tài năng kinh tế ra đời có sứ mệnh hỗ trợ, ươm mầm bồi dưỡng sinh viên trong lĩnh vực kinh tế góp phần xây dựng đội ngũ tri thức trẻ.
Ngày 21/6, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập mạng lưới cựu sinh viên – học viên và công bố ra mắt Quỹ Phát triển tài năng kinh tế. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái giáo dục bền vững, gắn kết giữa nhà trường với các thế hệ sinh viên.
Quỹ do cựu sinh viên và học viên Đại học Kinh tế Quốc dân sáng lập. Quỹ ra đời với sứ mệnh hỗ trợ, ươm mầm và bồi dưỡng những sinh viên có tố chất và hoài bão trong lĩnh vực kinh tế – góp phần xây dựng đội ngũ tri thức trẻ có năng lực, đạo đức và bản lĩnh để gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
PGS.TS. Bùi Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ, mỗi cựu sinh viên đều là một đại sứ mang theo bản lĩnh chuyên môn và một trái tim nhân ái. Dù giữ vai trò nào trong xã hội khi trở về trường, họ vẫn là người học trò mang trong mình nghĩa tình sâu đậm với thầy cô, bạn bè, đó là giá trị nhân văn cao đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn diện, mạng lưới sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối tri thức – tiên phong kết nối sinh viên toàn cầu, tạo nên một không gian giáo dục không biên giới.
Theo ông Thọ, Quỹ Phát triển tài năng kinh tế sẽ trở thành bệ phóng cho những ý tưởng đột phá, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045. Và hơn hết sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần cho sinh viên Kinh tế Quốc dân bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn, vươn xa cùng từng bước chân của các thế hệ học trò.
Được thành lập vào năm 2014, mạng lưới cựu sinh viên – học viên NEU không chỉ là nơi hội tụ của tình thầy trò và tình bạn mà còn là điểm tựa bền vững kết nối tri thức giữa các thế hệ.
“Suốt một thập kỷ qua, mạng lưới đã kiến tạo nên hàng loạt chương trình ý nghĩa: tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp với sinh viên, hỗ trợ đồng bào vùng cao, chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…”, ông Thọ nói.
Trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang đào tạo hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao – những người góp mặt ở mọi lĩnh vực, mọi vùng miền của Tổ quốc và cựu sinh viên đã trực tiếp góp phần viết nên những trang sử đáng tự hào cho ngôi trường này.
Theo ông Thọ, nhà trường có quyền tự hào khi xây dựng được một mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn, thành công và gắn kết; đó không chỉ là nơi hội ngộ, mà còn là môi trường lan tỏa trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái từ những người đã từng học dưới mái trường này.
"Cựu sinh viên có đóng góp to lớn vào sự phát triển của nhà trường, thành công của các mạng lưới trở thành niềm tự hào, nguồn động lực phấn đấu cho sinh viên. Cựu sinh viên thành đạt không chỉ đến nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm mà còn truyền lửa đem tất cả nhiệt huyết; đem tất cả các cơ sở vật chất của doanh nghiệp mình đến hỗ trợ các em sinh viên để cho sinh viên có một môi trường học tập tiên tiến, bổ ích", GS.TS Phạm Hồng Chương – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nói.