Lực lượng chức năng TPHCM tiếp tục tìm kiếm, cất bốc được thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 15/7, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, quân số của đơn vị được chia thành nhiều bộ phận để đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tổng khối lượng đất đá được đào xới và tìm kiếm trong ngày đạt hơn 50 m³.
Lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thành công 19 bộ hài cốt liệt sĩ cá nhân, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Tư lệnh TPHCM cất bốc được tổng cộng 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực này.
Trước đó, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và động viên tinh thần bộ đội, tối 14/7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập.
Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng, Ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trực thuộc và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội K tăng cường.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở.
Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cán bộ và chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại thực địa đã chia sẻ những câu chuyện phản ánh sát sao thực tế quá trình công tác, nơi địa hình, thời tiết khắc nghiệt và dấu tích chiến tranh đã dần phai mờ theo thời gian.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73 cho biết, sự chăm lo chu đáo về vật chất lẫn tinh thần đã tạo bệ phóng vững chắc, giúp các đội công tác yên tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ghi nhận sự nỗ lực chung, Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70 đánh giá cao ý chí vượt khó, tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn lực lượng luôn chấp hành nghiêm ngặt quy trình chuyên môn.

Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ, lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và sự đồng hành của nhân dân chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để những người lính vượt qua gian khổ.
Nhìn nhận lại chặng đường đầu, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ ra những khó khăn ban đầu về thông tin, địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của thủ trưởng các cấp và tinh thần đoàn kết, mọi vướng mắc phát sinh đã được xử lý dứt điểm, tạo đà thuận lợi để triển khai đồng bộ.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương kết quả và nỗ lực không mệt mỏi của toàn lực lượng thời gian qua. Phó Chính ủy nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Để hoàn thành tốt sứ mệnh giai đoạn tới, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan.
"Toàn lực lượng phải chấp hành nghiêm quy định, hạ quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh.