Liên quan đến thông tin trên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ đưa ra "phản ứng thích hợp". Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phản ứng chính thức của Moscow đối với đề nghị của chính quyền Romania là gì.
Đại sứ Nga tại Romania Valery Kuzmin cùng ngày cũng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với hãng thông tấn TASS rằng, động thái này có thể sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai nước.
"Đây là một động thái khác của giới lãnh đạo Romania nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa các quốc gia. Và lần này, rõ ràng là Bucharest đang hành động theo mệnh lệnh và phù hợp với xu hướng chủ đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", ông Kuzmin nói.
Sau khi chính thức tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, nhiều nhà ngoại giao của Nga đã bị Romania cùng các quốc gia châu Âu khác áp đặt lệnh trục xuất.