Theo dự báo, trong giai đoạn từ năm 2025–2035, Việt Nam cần từ 200.000 - 250.000 nhân lực cho lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.

Diễn ra từ ngày 12-14/12, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest) năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội tổ chức nhằm tạo động lực cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với thế giới.
Thực hiện chủ trương thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025 với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới".
Nằm trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực dựa trên nền tảng công nghệ đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nêu bật vai trò của công tác giáo dục.

TS Vũ Việt Anh - Trưởng Cộng đồng Martech (Techfest) Việt Nam, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công nhận định, nhân loại đang bước vào thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ nhất lịch sử. AI, dữ liệu lớn, robot, bán dẫn, điện toán đám mây… đang viết lại cấu trúc kinh tế và lực lượng lao động toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW, một văn kiện mang tính bước ngoặt đặt “giáo dục – đào tạo – nhân lực chất lượng cao” vào vị trí đột phá chiến lược, quyết định mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nếu thế kỷ XX, tài nguyên và vốn là động lực tăng trưởng thì ở thế kỷ XXI – nhân lực công nghệ cao và tri thức số là động cơ phát triển của quốc gia.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2024 cho thấy, tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 11,9%, lao động giản đơn chiếm 73,6% và các trình độ còn lại theo bảng thống kê sau:
| Trình độ | Tỷ lệ lao động |
| Lao động giản đơn | 73,6% |
| Dạy nghề < 1=""> | 7,3% |
| Trung cấp | 3,7% |
| Cao đẳng | 3,7% |
| Đại học trở lên | 11,9% |
Theo WEF – Future of Jobs Report 2025, có tới 44% kỹ năng của người lao động toàn cầu sẽ thay đổi trong 5 năm tới; 60% công việc sẽ yêu cầu kỹ năng số ở mức căn bản trở lên.
Trong khi đó, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam thiếu khoảng 170.000 nhân sự về Công nghệ thông tin; chỉ hơn 30% sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp.


TS Vũ Việt Anh đưa ra dự báo giai đoạn 2025–2035, Việt Nam cần số lượng nhân lực cho các ngành mũi nhọn gồm: Bán dẫn cần 100.000 – 150.000 kỹ sư & kỹ thuật viên; AI – Data cần 700.000 nhân sự, hiện cung chỉ gần 530.000; Nông nghiệp công nghệ cao cần 200.000 – 250.000; Logistics, y tế, du lịch cao cấp cần 150.000 – 200.000 lao động.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD): Các nước phát triển có cơ cấu nhân lực lý tưởng là 50–60% kỹ thuật viên + lao động kỹ năng; 25–30% kỹ sư + cử nhân; 10–15% chuyên gia cao cấp.
Nghị quyết 71-NQ/TW và 57-NQ/TW đều nhấn mạnh vấn đề chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng theo chuẩn tiên tiến thế giới; đổi mới giáo dục nghề nghiệp; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục – đào tạo – nghiên cứu. Đây không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh chiến lược.
Về giải pháp tổng thể, mô hình “4 Nhà + Nhà Kết Nối” gồm: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà kết nối.
Trong đó, nhà kết nối như: Các cộng đồng (như Martech TECHFEST); NIC, các trung tâm chuyển đổi số; hệ sinh thái doanh nghiệp – startup; nền tảng dữ liệu nhân lực quốc gia.
Nhà kết nối chức năng kết nối cung – cầu nhân lực theo thời gian thực; nối Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước; chuẩn hóa dữ liệu nhân lực & kỹ năng; mở cánh cửa hợp tác quốc tế. Khi bốn nhà cùng hành động trong một hệ điều hành chung, Việt Nam sẽ có cú nhảy vọt nhân lực.
Sự thịnh vượng của một dân tộc không nằm trong mỏ khoáng sản hay tài nguyên thiên nhiên mà nằm ở khả năng học hỏi, sáng tạo và đổi mới của con người. Khi Việt Nam mở cửa tri thức, chuẩn hóa đào tạo, kết nối quốc tế và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ thì kỷ nguyên vươn mình không còn là khát vọng mà sẽ trở thành hiện thực tất yếu của dân tộc này.