Rủ nhau trộm két sắt, chia nhau 17 năm tù

T/H | 29/08/2021, 09:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai thanh niên rủ nhau trộm két sắt nhưng lúc khiêng ra đến cổng thì bị bắt quả tang.

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Huy Thông, Phạm Phú Đông (cùng sinh năm 1989, trú tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Thông 9 năm tù, Đông 8 năm tù cùng về tội danh trên.

Khiêng két sắt ra cổng, lãnh 9 năm tù - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ, tối 5/2, Thông gọi điện thoại rủ Đông đi trộm cắp tài sản, Đông đồng ý. Khoảng 0h10' phút hôm sau, Đông điều khiển xe mô tô đến nhà đón Thông.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, cả hai đã chuẩn bị công cụ đem theo như kìm cộng lực, kìm cắt, búa, đục, chạm, xà beng, ớt bột, đèn pin… Sau đó, Đông chở Thông đến đường Lạc Long Quân, thuộc khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa thì thấy nhà anh Bùi Sỹ Nguyên khóa cổng nên đột nhập.

Đông đứng ngoài cảnh giới, Thông dùng kìm cộng lực cắt khuy khóa cổng, khóa cửa nhà rồi vào nhà tìm tài sản. Thấy có két sắt, Thông ra gọi Đông và giúp.

Cả hai cùng khiêng két sắt ra để lên xe mô tô chuẩn bị chở đi thì bị người dân phát hiện bắt quả tang, thu giữ két sắt cùng công cụ phạm tội. Mọi người mở két sắt kiểm tra thì thấy bên trong két sắt có số tiền 700 triệu đồng.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Phú Yên xác định két sắt hiệu Việt Đức trị giá 1,4 triệu đồng.

Cả Thông và Đông đều đã có nhiều tiền án. Năm 2007, Thông bị TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa  xử phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; năm 2017 bị TAND huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk  xử phạt một năm ba tháng tù và bị TAND huyện Sông Hinh, Phú Yên xử phạt chín tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đối với Đông, năm 2008, Dông  bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2016 bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt sáu tháng tù, năm 2017 bị TAND huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk xử phạt sáu tháng tù và TAND huyện Sông Hinh xử phạt một năm ba tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bài liên quan
Hà Nội: Đường dây trộm cắp và tiêu thụ gần 100 xe ô tô
Chiều 4/7, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường đây trộm cắp và tiêu thụ xe gần 100 xe ô tô.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rủ nhau trộm két sắt, chia nhau 17 năm tù